Cách làm xôi cá chép cúng ông Công ông Táo

Để cho mâm cỗ cúng ông Công ông Táo thêm phần nổi bật và đặc sắc, các chị em có thể trang trí đĩa xôi hình cá chép cực kì đơn giản như sau:

Táo Quân có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được người việt chuyển hóa sự tích hai ông một bà là vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc.

Từ xa xưa, người dân Việt đã ngưỡng mộ lòng chung thủy của Ông Táo và thờ cúng Ông Táo với hi vọng Táo Quân sẽ giúp họ giữ "bếp lửa" trong gia đình luôn nồng ấm và hạnh phúc.

Ông Táo quanh năm ở trong bếp nên biết hết tất cả mọi chuyện tốt xấu của mọi người, nên để cho vua bếp phù hộ cho gia đình sang năm mới gặp được nhiều điều may mắn, người Việt đã làm lễ tiễn đưa Ông Táo về chầu Ngọc Hoàng.

Để chuẩn bị mâm cơm cúng thêm đặc sắc, các chị em còn có thể chuẩn bị một đĩa xôi hình cá chép để tiễng ông Công ông Táo về trời.

Ảnh minh họa.

Chuẩn bị:

Khuôn cá chép, gạo nếp, quả gấc, nước dừa, rượu, vài hạt đỗ đen, gia vị đường, muối...

Hướng dẫn cách làm:

Bước 1: Vo qua gạo nếp và cho gạo cùng vài hạt muối trắng vào ngâm khoảng 3-4 tiếng.

Bước 2: Lấy ruột và hạt gấc trộn đều với gạo đã ngâm sẵn. Để có mùi thơm ngon bạn cho thêm 1 vài thìa rượu vào gạo.

Bước 3: Đồ xôi bằng nước dừa sẽ khiến xôi thơm ngon hơn. Trước khi xôi chín bạn cho thêm vài thìa đường cho vừa ăn.

Bước 4: Dùng khuôn cá chép đã mua sẵn, cho xôi vào và đúc thành hình. Dùng 2 hạt đỗ đen làm mắt của cá cho thêm sinh động.

Bước 5: Đặt đĩa cá lên mâm cơm cúng là đã hoàn thành.

Chúc bạn thành công!

Nguyễn Hà

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cach-lam-xoi-ca-chep-cung-ong-cong-ong-tao-d90424.html