'Cải cách chưa từng có trong lịch sử' ngành Công thương là gì?

Bộ Công Thương đã bãi bỏ 15 thủ tục, đơn giản hóa 108 thủ tục hành chính trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ Công Thương quản lý.

Năm 2016, xuất khẩu dệt may dự kiến đạt 29 tỷ USD

Theo ông Guillame Crouzet, đại diện Phòng Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, tiềm năng Châu Âu nhập khẩu hàng may mặc của Việt Nam rất lớn, trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2015, Việt Nam cùng với Campuchia và Banglades có tốc độ tăng trưởng mạnh về hàng dệt may nhập khẩu vào thị trường châu Âu.

Theo thống kê của Phòng công nghiệp Pháp tại Việt Nam, hàng may mặc nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường EU khoảng 3 tỷ USD/năm, tăng trưởng trên 25%/năm, cao hơn so với các nước khác, trong đó các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu nhiểu nhất vào EU gồm: áo vest nam ( tăng trưởng 48%), trang phục nam (32%), áo đầm nữ (28%)... (Xem tiếp)

“Cải cách chưa từng có trong lịch sử ngành Công Thương”

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2017.

Theo đó, Bộ Công Thương bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý. “Đây được xem là cuộc cải cách chưa từng có trong lịch sử ngành Công Thương nhiều năm nay”, báo cáo nêu.

Các lĩnh vực đơn giản hóa gồm kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập khẩu (5 thủ tục), thương mại quốc tế (3 thủ tục), công nghiệp nặng (2 thủ tục), sản xuất kinh doanh thuốc lá (6 thủ tục), kinh doanh khí (18 thủ tục), kinh doanh rượu (19 thủ tục), xăng dầu (15 thủ tục), an toàn thực phẩm (12 thủ tục), xuất nhập khẩu (8 thủ tục), xúc tiến thương mại (5 thủ tục)... (Xem tiếp)

Bộ Lao động tính sửa định nghĩa lương tối thiểu, tăng số giờ làm thêm

Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết, Khoản 1 Điều 91 Bộ luật Lao động hiện hành quy định, mức lương tối thiểu phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện quy định này trong thời gian vừa qua cho thấy việc xác định nhu cầu sống tối thiểu là rất khó định lượng vì nhu cầu sống gồm cả nhu cầu vật chất và nhu cầu về tinh thần.

Trong khi, nhiều ý kiến chuyên gia đánh giá rằng mức lương tối thiểu vùng hiện nay chưa đáp ứng được đầy đủ mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. (Xem tiếp)

TP. HCM chỉ có 27 vụ ùn tắc: Bí thư Đinh La Thăng “vặn” Giám đốc Sở Giao thông

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng làm việc với Sở GTVT cùng với các sở ngành, quận huyện Ảnh: TRUNG DUNG

Báo cáo trước hội nghị, Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường cho hay trong 11 tháng đầu năm 2016, TP.HCM đã xảy ra 27 vụ ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, chủ yếu xảy ra ở các con đường quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Nghe xong, Bí thư Đinh La Thăng đặt câu hỏi với Giám đốc Sở GTVT: “Anh Cường báo năm 2016 có 27 vụ ùn tắc giao thông liệu có chủ quan quá không? Bởi ùn tắc giao thông bắt đầu trở lại, đặc biệt trong năm 2016 có thể nói là tắc nhiều hơn. Cần phải đánh giá đúng thực trạng thì mới tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp”. (Xem tiếp)

Con trai nguyên bí thư tỉnh tử vong trong vụ nổ ở Đắk Lắk

Sáng 13/12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về vụ nổ bất ngờ xảy ra tại kho lưu trữ tang vật thuộc Phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) vào 20h50 ngày 12/12 khiến 3 cán bộ công an hy sinh.

Theo thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ nổ xảy ra tại kho lưu giữ vật chứng công an tỉnh. Vụ nổ làm 3 cán bộ công an hy sinh, gồm các đồng chí Phan Thế Trung (cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự), Ngô Quang Cường và Y Quyết Bờkrông (cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường).

Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin trong số cán bộ hy sinh trong vụ nổ có anh Y Quyết BKrông (29 tuổi), là con trai của ông Niê Thuật, nguyên bí thư tỉnh này. (Xem tiếp)

Gạo, thuốc lá khô từ Campuchia về Việt Nam hưởng thuế 0%

Bộ Công Thương vừa có điều chỉnh áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hai nhóm hàng có xuất xứ từ Campuchia là gạo và lá thuốc lá khô.

Điều chỉnh này được quy định chi tiết tại Thông tư 28/2016/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia. (Xem tiếp)

Hà Nội công bố cá chết do “nước thải và thay đổi thời tiết”

Sau hồ Tây, cá ở hồ Linh Đàm cũng chết hàng loạt. Ảnh:Ngọc Thành.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời câu hỏi của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND thành phố, trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường hồ và công bố nguyên nhân cá chết thời gian qua.

Thành phố chỉ ra 4 nguyên nhân khiến cá chết ở nhiều hồ. Thứ nhất, do hầu hết hồ của Hà Nội là hồ điều hòa, vẫn còn nước thải chảy vào, gây nên hiện tượng tái ô nhiễm nước.

Thứ hai, thời tiết thay đổi dẫn tới thiếu oxy trong nước, hàm lượng DO thấp (DO là lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của thủy sinh).

Thứ ba, ý thức người dân kém, vẫn xả thẳng rác thải và xả thải trái phép vào hồ. Cuối cùng còn hiện tượng cho phép nuôi, thả cá kinh doanh làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường hồ. (Xem tiếp)

Tuấn Việt

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/cai-cach-chua-tung-co-trong-lich-su-nganh-cong-thuong-la-gi-2287567.html