"Cái chết trắng"

Bóng đá VN vừa chứng kiến một cái chết do chơi "hàng trắng" rơi vào cầu thủ người Argentina - Gaston Molina.

Cái chết trên làm xôn xao giới bóng đá bởi việc các cầu thủ bị phát hiện chơi "hàng trắng" không phải là lạ, nhưng chết vì dùng "hàng trắng" quá liều thì giờ mới xảy ra. Nói về sự cố cầu thủ dùng "hàng trắng" hồi ông Vũ Tiến Thành dẫn cầu thủ năng khiếu TPHCM đi thi đấu nước ngoài, ông đã hú hồn khi phát hiện một cầu thủ trẻ giấu "hàng trắng" trong tuýp kem đánh răng. Tương tự, lò bóng đá Sông Lam và Hà Nội ACB từng mệt mỏi khi cầu thủ trẻ chơi "hàng trắng" bị công an bắt quả tang. Hoặc vụ nổi đình nổi đám nhất là một số cầu thủ Hà Nội tự thưởng cho mình sau một chiến thắng bằng cách thuê một phòng ở quận 7, TPHCM và phê "hàng trắng" trong đấy. Nói về cầu thủ dùng "hàng trắng", ở đội tuyển hay đội U.23 trước đây cũng từng có, nhưng rất ít ai dám đối diện với nó mà chỉ xì xào ở hậu trường và xem như là bệnh phải giấu kín. Như đến giờ nhiều quan chức VFF nhiệm kỳ IV khi lùi vào hậu trường rồi vẫn kể lại chuyện ở SEA Games 22 năm 2003. Chuyện về một nhóm cầu thủ trèo rào Trung tâm HLQG ở Nhổn và thuê khách sạn ở đường La Thành (Hà Nội) “bay đêm” với nhau gồm "hàng trắng" và cả gái. Sau vụ Gaston Molina chết vì "hàng trắng", nhiều người nói Huỳnh Đức của Đà Nẵng rất khôn khi “thải” tài năng này sớm, vì Molina hay vi phạm kỷ luật và chơi "hàng trắng". Không biết khi nhận Molina về, CLB Bình Dương có biết về lý lịch và “bệnh án” của cầu thủ này không? Hôm qua, trao đổi với chúng tôi, một chuyên gia bóng đá thú thật rằng, hầu hết các CLB đều biết cầu thủ mình ai bệnh gì, ai có tật gì. Chẳng hạn như khi Ninh Bình săn cầu thủ tiền tỉ của Bình Dương biết rất rõ cầu thủ này "nợ như chúa chổm" vì mê cá độ bóng đá quốc tế và có trận nướng cả trăm triệu. Hoặc có những cầu thủ nghiện "hàng trắng", nhưng vì tài năng vẫn được các CLB cho qua… Qua "cái chết trắng" của Molina, bóng đá VN cũng cần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các CLB, nhất là những cầu thủ ngoại có nguồn gốc không rõ ràng. Hơn hết là chuyện quản lý của các CLB nên mạnh và chặt chẽ hơn để tránh những "cái chết trắng" đáng tiếc trong và ngoài sân cỏ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/cai-chet-trang/20103/175645.laodong