Cái đẹp và những quan niệm thú vị có 1-0-2 trên thế giới

Sắc đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình, do quan niệm về cái đẹp khác nhau nên tiêu chuẩn sắc đẹp của phụ nữ mỗi nơi cũng khác nhau.

Phụ nữ Myanmar cổ dài: Phụ nữ cổ dài Kayan thường đeo vòng cổ từ năm 4-5 tuổi và càng lớn thì số lượng vòng cổ càng nhiều hơn. Trọng lượng của những chiếc vòng cổ này có thể lên tới gần 10kg. Mặc dù người phương Tây coi đây là một kiểu tra tấn nhưng đối với người Karen thì chiếc cổ dài đồng nghĩa với sắc đẹp và sự giàu có.

Phụ nữ Iran thích khoe mũi đã chỉnh sửa: Iran đã trở thành kinh đô phẫu thuật mũi của thế giới. Phụ nữ nước này tự hào với cái mũi được chỉnh sửa. Thậm chí sau khi phẫu thuật một thời gian dài họ vẫn tiếp tục dán băng ở mũi để tỏ ra rằng mình đẹp. Một số người còn dán băng dù mũi chẳng chỉnh sửa chút nào.

Dái tai thủng và đầu cạo trọc ở châu Phi: Các thành viên thuộc bộ lạc Masai ở châu Phi nổi tiếng với tục đeo khuyên tai làm bằng đá hoặc ngà voi thật to để lỗ tai càng to càng tốt. Quan niệm về cái đẹp ở đây là lỗ tai càng to thì vị thế của người phụ nữ đó càng cao. Vì vậy phụ nữ Masai thường đeo khuyên tai nhiều màu để thu hút sự chú ý.

Tục căng môi ở châu Phi và Nam Mỹ: Nhiều người thấy những chiếc khuyên môi ngoại cỡ này như là một hình thức tra tấn, nhưng đối với người Mursi và Suri tại Ethiopia thì điều này tượng trưng cho sự trưởng thành, có nghĩa là đã đến tuổi lấy chồng sinh con. Để làm được điều này, ban đầu các bé gái phải nhổ mất 2 răng cửa hàm dưới rồi mới xỏ lỗ ở môi. Cũng giống như tục căng tai ở trên, đĩa căng môi càng to thì càng được cho là đẹp.

Tục xăm cằm của người Maori: Phụ nữ Maori ở New Zealand có truyền thống xăm cằm và môi để thu hút người khác giới. Mỗi hình xăm (moko) đều không giống nhau và mang đặc trưng của từng bộ lạc. Mặc dù cả đàn ông và phụ nữ Maori đều xăm nhưng phụ nữ xăm môi càng dày thì càng được cho là đẹp.

Đàn ông Mauritania thích phụ nữ béo: Tại một đất nước hạn hán và đói kém như Mauritania thì tiêu chuẩn của sắc đẹp là một thân hình đẫy đà vì béo là một biểu tượng của sự giàu có. Phụ nữ béo hấp dẫn đến nỗi từ khi mới 7 tuổi, các bé gái đã được đưa đến các trang trại vỗ béo và thúc cho ăn để lên cân. Rất may là quan niệm về cái đẹp này đang thay đổi.

Phụ nữ Ấn Độ thích vẽ henna: Ngoài đeo khuyên mũi và chấm đỏ trên trán thì phụ nữ Ấn Độ còn vẽ henna để trông hấp dẫn hơn, nhất là vào những dịp đặc biệt như đám cưới hoặc lễ hội. Tại đất nước rộng lớn và nhiều vùng miền này, tiêu chí của cái đẹp là: da trắng, cơ thể có đường cong, mắt to và tóc đen, dài, bóng.

Rạch da là một truyền thống có ở nhiều ở vùng Tây Thái Bình Dương và Nam Phi. Tại đây, cả đàn ông và phụ nữ đều chịu đau để rạch da nhưng phụ nữ còn rạch cả thân trên và ngực để làm đẹp. Với đàn ông thì những vết sẹo khi bị rạch da trông rất gợi tình và hấp dẫn.

Đàn ông Pháp thích phụ nữ tự nhiên: Trong khi rất nhiều nền văn hóa coi trang điểm đậm là đẹp thì nhiều phụ nữ Pháp chọn vẻ đẹp tự nhiên, họ trang điểm rất ít hoặc gần như không trang điểm. Để có được vẻ đẹp này, họ cực kỳ coi trọng chuyện dưỡng da, dưỡng thể, dưỡng tóc.

Phụ nữ ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, rất ghét ánh nắng vì làn da trắng mới là tiêu chuẩn của cái đẹp. Vì vậy họ không ngại mang mặc những dụng cụ che nắng quá khổ hay che kín từ đầu đến chân để không bị ăn nắng. (Nguồn ảnh: The List)

Trang Anh (Theo The List)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/cai-dep-va-nhung-quan-niem-thu-vi-co-1-0-2-tren-the-gioi-845996.html