Cãi nhau khi đánh bài, 1 người bị chém chết

Vừa uống rượu vừa chơi phỏm tay ba, giữa Trịnh Quang Ninh và anh Nguyễn Văn Đẩu mâu thuẫn, rồi chụp hung khí lao vào nhau. Ninh chém chết anh Đẩu.

Sáng 22/5, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Quang Ninh (SN 1969, trú xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm) để điều tra hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Đ.Huy

Các đơn vị chức năng của Công an tỉnh cũng đã cho khám nghiệm hiện trường, hoàn tất hồ sơ ban đầu và dẫn giải Ninh về Công an tỉnh để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, trưa 21/5, sau khi ăn cơm trưa, Ninh sang chơi nhà chị gái là bà Trịnh Thị Nhẫn, trú cùng thôn 1, xã Lộc Lâm.

Tại đây, Ninh và anh Nguyễn Văn Đẩu (SN 1992, trú cùng xã) cùng một người em cùng mẹ khác cha với Ninh là Đoàn Văn, tổ chức chơi bài ăn tiền bằng hình thức đánh phỏm, ăn thua 5.000 và 10.000 đồng.

Vừa chơi bài, 3 người vừa uống rượu đến 14h10 thì cả 3 người ngà ngà say. Do mâu thuẫn trong lúc đánh bài nên Ninh và Đẩu đã cãi nhau, rồi Đẩu dùng gậy gỗ, Ninh cầm dao lao vào đánh nhau.

Hậu quả, anh Đẩu bị Ninh chém nhiều nhát vào tay (gần đứt lìa cánh tay trái), vào đầu, đã tử vong sau đó do mất nhiều máu.

Sau khi gây án Ninh cầm dao bỏ về nhà (cách đó khoảng 50m), vứt dao trong nhà kho rồi đến Công an xã Lộc Lâm đầu thú./.

Theo Đức Huy/Tuổi Trẻ

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/cai-nhau-khi-danh-bai-1-nguoi-bi-chem-chet-627289.vov