Cải tiến phương tiện hậu cần đồng bộ với trang bị chiến đấu

QĐND - Tổng cục Hậu cần vừa tổng kết 5 năm (2006-2010) kết quả thực hiện công tác khoa học, công nghệ và môi trường (KH, CN&MT). Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Phú, Chủ nhiệm TCHC dự, chỉ đạo hội nghị.

5 năm qua, việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào lĩnh vực hoạt động hậu cần đã được đẩy mạnh lên một bước, đạt được một số thành tựu. Việc cải tiến trang bị hậu cần, cải tiến tổ chức sản xuất công nghiệp hậu cần đã nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác hậu cần, đáp ứng được yêu cầu mới của nhiệm vụ. Tổng cục, các cơ quan, đơn vị, bệnh viện đã triển khai nhiều chương trình, đề tài, tập trung vào các lĩnh vực đảm bảo đời sống, sinh hoạt, sức khỏe, công tác vận tải, xăng dầu, sản xuất tạo nguồn... Điển hình như chương trình KCB.02 với 7 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, có tính thực tiễn, hiệu quả cao trong ứng dụng nâng cao đời sống bộ đội và đáp ứng yêu cầu tác chiến mới. Dự án sản xuất vải len pha polyester; nghiên cứu chế tạo bi đông tự lọc nước và bộ dụng cụ ăn dã ngoại; mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn ở khu vực đảo. Các đề tài về chuẩn đoán sớm bệnh phóng xạ và các biện pháp khống chế bệnh sốt rét vùng Tây Nguyên, biên giới, hải đảo... Thời gian tới, TCHC xác định tiếp tục nghiên cứu, cải tiến các trang bị, phương tiện hậu cần đồng bộ với sự phát triển trang bị chiến đấu của các quân, binh chủng. Đầu tư, xây dựng phát triển tiềm lực KH, CN&MT tương xứng với nhiệm vụ. HẢI LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/37/37/109603/Default.aspx