'Cấm cửa' Kỳ Duyên tại HHVN 2016: Quyết định xử lý là sự tôn trọng công chúng

Trước việc Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên lộ clip hút thuốc và say xỉn ở quán bar, ngày 5/8 vừa qua, báo Tiền Phong, đơn vị thường trực BTC cuộc thi HHVN 2014 đã ra thông báo xử lý thông tin dư luận về Hoa hậu Kỳ Duyên. Theo đó, Hội đồng quyết định khiển trách HHVN 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên vì đã có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh HHVN, đồng thời cô bị tước quyền đồng hành với các thí sinh Hoa hậu năm nay…Mất cơ hội đội vương miện hoa hậu vì hút thuốc

Kỳ Duyên có hành vi tiêu cực đến hình ảnh HHVN...

Kỳ Duyên bị khiển trách vì hành vi hút thuốc.

Kỳ Duyên bị khiển trách vì hành vi hút thuốc.

Theo thông báo của BTC Cuộc thi HHVN 2016, trước thông tin và clip cho rằng, HHVN 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên hút thuốc tại một quán cà phê và hình ảnh say xỉn trong quán rượu khiến dư luận xã hội có ý kiến nhiều chiều, báo Tiền Phong với tư cách đơn vị lập đề án xin cấp phép và là đơn vị thường trực Ban Tổ chức cuộc thi HHVN 2014 có nghĩa vụ kế thừa quyền lợi, trách nhiệm của BTC cuộc thi đã tích cực triển khai xác minh, xử lý vụ việc.

BTC đã tiến hành xác minh các nguồn tin, gặp và làm việc với Hoa hậu Kỳ Duyên và gia đình, tham vấn ý kiến các chuyên gia quản lý văn hóa và pháp luật. Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng đã viết thư xin lỗi BTC cuộc thi HHVN 2014, lãnh đạo báo Tiền Phong và xin lỗi công khai trên trang mạng của mình về hành vi hút thuốc lá như trong đoạn băng hình. Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã viết bản cam đoan, ngoài các hành vi hút thuốc lá trong quán cà phê và tụ tập với bạn bè trong quán rượu nhưng không say rượu thì không còn hành vi nào không phù hợp với danh vị HHVN như dư luận đồn thổi. Đại diện của gia đình cũng đã xác nhận cam đoan này.

Ngày 5/8/2016, Hội đồng họp lần cuối và thống nhất nhận định: HHVN 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên hút thuốc lá nơi công cộng và tụ tập với bạn bè ở nơi có khung cảnh không phù hợp là những hành vi không tương xứng với danh vị HHVN. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của HHVN cũng như cuộc thi HHVN và bị dư luận xã hội phản ứng.

Hội đồng đã quyết định khiển trách HHVN 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên vì đã có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh HHVN cũng như cuộc thi HHVN. Đồng thời, yêu cầu Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải chấn chỉnh hành vi, lối sống, tích cực cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng. Đề nghị BTC cuộc thi HHVN 2016 không sử dụng hình ảnh và không để Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục đồng hành với các sự kiện tiếp theo của cuộc thi.

Hoa hậu thì cũng là người bình thường...

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, Á hậu Trịnh Kim Chi – thành viên Ban giám khảo cuộc thi HHVN 2016 bày tỏ suy nghĩ: “Thật ra đây là sự răn đe của BTC với Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nếu như Kỳ Duyên là một người bình thường thì không sao nhưng vì cô ấy là Hoa hậu nên sẽ bị mọi người để ý nhiều hơn. Tôi nghĩ, Kỳ Duyên không nên hút thuốc, vì nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của một Hoa hậu.

Chính vì tránh những ồn ào này mà năm nay, BTC HHVN đã có quy chế mới để những thí sinh đạt giải ký cam kết giữ hình ảnh sau cuộc thi. Tôi nghĩ, việc này là cần thiết để các em tránh khỏi những scandal sau khi đăng quang.

Thực ra, việc lựa chọn Hoa hậu cũng là việc khó với các giám khảo, thế nhưng khi chọn ra rồi thì Ban giám khảo cũng không thể theo suốt các em trong cả hai năm nhiệm kỳ được, cơ bản là do ý thức của các thí sinh. Theo năm tháng, các em thí sinh sẽ thay đổi tính cách, nhận thức, vì thế các em nên có một lối sống tích cực để tránh ồn ào. Quan trọng nhất là ý thức của người đăng quang, còn gia đình, BTC cũng không theo suốt các em được.

Ký vào quy chế chỉ là hình thức thôi, chứ thí sinh phải có trách nhiệm với chính bản thân mình và vương miện Hoa hậu. Thật ra, việc đánh giá xử lý Hoa hậu Kỳ Duyên là nhẹ hay không thì rất khó, vì đây là con người, nên cũng cần có sự xê dịch...”.

Đạo diễn, NSND Phạm Thị Thành phân tích: “Tôi nghĩ, việc phụ nữ hút thuốc cũng bình thường thôi. Nhưng đã là HHVN thì nên giữ gìn hình ảnh của mình. Việc đánh giá, xử lý là tùy vào BTC, tuy nhiên, cũng phải xem dư luận có đồng tình không, thường thì đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, Kỳ Duyên đã chân thành xin lỗi rồi”.

Cũng trả lời câu hỏi tương tự, NSND Hoàng Dũng, Giám đốc nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ: “Tôi cho rằng, việc xử lý với Hoa hậu Kỳ Duyên là hơi nặng. Trong một thời gian ngắn, để biến một nhân vật cụ thể thành người của công chúng, đại diện cho cả một thế hệ trẻ thì hơi khó, cần có thời gian, nên có cái nhìn ưu ái hơn với những người trẻ. Khi cô ấy là Hoa hậu, còn trẻ tuổi, tại sao lại không thông cảm với những lỗi ấy, nếu thấy hút thuốc sao không đến nói nhẹ nhàng với cô ấy để người ta hoàn thiện hơn, xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu hơn.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn, lẽ ra Kỳ Duyên phải ý thức hơn trước đám đông nhất là trong giai đoạn cô ấy đang là đương kim Hoa hậu. Việc hút thuốc đối với phụ nữ chưa thuận với văn hóa Việt nên để xảy ra những ồn ào trên là bạn ấy thiếu kiểm soát. Kỳ Duyên có quyền làm điều mình thích, tuy nhiên, vì cô ấy là Hoa hậu nên mọi hành vi, cử chỉ của cô ấy được để ý”.

NSND Hoàng Dũng – Giám đốc Nhà hát Kịch HN.

Nên có cái nhìn rộng lượng hơn với người trẻ…

Theo NSND Hoàng Dũng thì: “Tôi cũng thấy lạ, cả một cộng đồng mạng lớn như thế cứ “hùa” nhau vào “ném đá” Kỳ Duyên, mà không góp ý để cô ấy tốt hơn. Họ tung hô Hoa hậu để rồi sẵn sàng đòi tước vương miện cô ấy mà không chỉ ra sai ở đâu thì cũng không hay. Nên có cái nhìn rộng lượng hơn với người trẻ, bởi người ta đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Vì vậy, mọi quyết định đều phải hợp tình, hợp lý…”.

Nhà văn Chu Thơm cho biết: “Tôi thấy đây là việc xử lý quá nhẹ đối với một Hoa hậu trượt từ bê bối này đến bê bối khác. Hơn nữa, sau mỗi scandal thì Kỳ Duyên lại bị mắc những lỗi nặng hơn lần trước mà không có ý sửa mình. Phải chăng, BTC cuộc thi HHVN đã quá nương tay cho những lỗi lầm mà Kỳ Duyên gây ra... Việc xử phạt này chưa có tính răn đe với những cô gái trẻ...”.

Mất cơ hội đội vương miện hoa hậu vì hút thuốc

Nhiều người bất ngờ lật lại tình huống tương tự từng xảy ra tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2013 với cách xử lý thẳng tay của BTC. Theo đó, cô Elizabeth Houghton là một sinh viên điều dưỡng, đã xuất sắc đạt được danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Singapore và được trao quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2013 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan nhưng giấc mơ đã tan tành chỉ vì thói quen hút thuốc của cô.

Trước đêm chung kết ít ngày, giấc mơ chạm tay đến vương miện của người đẹp Singapore đã không thể thành hiện thực vì bất ngờ bị BTC tước quyền dự thi và yêu cầu cô xách vali về nước khi một nhân viên khách sạn gửi đơn khiếu nại đến BTC nói rằng trong phòng của thí sinh này có khói thuốc lá.

Phó giám đốc truyền thông của cuộc thi – bà Teresa Chaivisut tiết lộ: “Thuốc lá bị nghiêm cấm tại các cuộc thi Hoa hậu và cô Elizabeth Houghton đã vi phạm điều đó”. Bà Chaivisut cho biết khách sạn có quy định nghiêm cấm hành vi hút thuốc lá nhưng Hoa hậu Houghton vẫn vi phạm. Đại diện BTC lo lắng điều đó ảnh hưởng đến danh hiệu hoa hậu cũng như làm mất uy tín của cuộc thi.

LẠC THÀNH

Xem thêm video Giải trí:

[mecloud]QJLO9LlNqU[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/cam-cua-ky-duyen-tai-hoa-hau-viet-nam-2016-a157247.html