Cảm động đôi vợ chồng già liêu xiêu trở về nhà sau bão

Bão tan, đôi vợ chồng già ở Hà Tĩnh lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà. Họ buồn phiền vì trong chốc lát, bão đã gây thiệt hại lớn cho gia đình

Đôi vợ chồng già ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân trở về nhà sau bão. Ảnh: Trần Tuấn

Đôi vợ chồng lỉnh kỉnh đồ đạc, vật nuôi trên đường trở về nhà sau bão. Ảnh: Trần Tuấn

Sáng 16.9, một ngày sau khi bão số 10 đổ bộ, gây thiệt hại nặng nề cho 2 tỉnh tâm bão đi qua là Hà Tĩnh và Quảng Bình, đi đến đâu trên mảnh đất thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng bắt gặp hình ảnh nhà dân bị tốc mái, cột điện, cây cối đổ gãy hàng loạt dăng ngang, dọc khắp đường làng, ngõ xóm.

Clip Vợ chồng già nói về thiệt hại do bão số 10 gây ra đối với gia đình mình. Thực hiện: Trần Tuấn

Trên trục đường Quốc phòng ven biển qua xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, chúng tôi bắt gặp đôi vợ chồng già đang lỉnh kỉnh đồ đạc chất đây xe, chân bước liêu xiêu trở về nhà. Hình ảnh thêm xúc động khi trên xe có đôi chó đói thoi thóp ngoan ngoãn cùng chủ về nhà.

Dừng lại nghỉ chân bên ven đường, người chồng tên Nguyễn Văn Nam (62 tuổi) - giọng than thở "Trước bão, sợ nhà không an toàn nên vợ chồng chúng tôi sơ tán ra trại ở, vừa để tránh bão, vừa chăm đàn gà. Vậy mà bão vào đánh sập chuồng trại, ngập nước, đàn gà 200 con chết chỉ sót lại vài chục con. Nhà cửa thì gọi điện hỏi hàng xóm, họ cho biết tốc mái gần hết. Cơn bão trong chốc lát đã cướp mất số tài sản lớn gần cả trăm triệu của chúng tôi rồi".

Ông Dương Xuân Sáu - PCT UBND xã Kỳ Xuân - cho biết, bão số 10 đã khiến 80 - 85% nhà cửa của 2114 hộ dân toàn xã bị tốc mái. Ngoài ra, trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã cũng bị tốc mái, hư hại nặng.

"Nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước, của các tấm lòng hảo tâm để người dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống" - ông Sáu nói.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, bão số 10 đã khiến toàn tỉnh có 62.512 nhà dân bị tốc mái, đổ. Trong đó: Thị xã Kỳ Anh 17.500 nhà, huyện Kỳ Anh 23.500 nhà, huyện Cẩm Xuyên 20.000 nhà, huyện Lộc Hà 749 nhà, huyện Nghi Xuân 50 nhà, huyện Thạch Hà 570 nhà; thành phố Hà Tĩnh 640 nhà; Đức Thọ 03 nhà; Hương Khê 01 nhà. Nhiều trường học, trạm y tế và một số đơn vị, cơ quan bị tốc mái chưa thống kê hết, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại.

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/cam-dong-doi-vo-chong-gia-lieu-xieu-tro-ve-nha-sau-bao-564959.ldo