Cầm hung khí truy sát đối thủ, lại bị đâm tử vong

Dũng cầm hai ống kim loại màu trắng vát nhọn đuổi theo Hiệp. Tuy nhiên sau đó, Dũng bị đối phương dùng dao nhọn đâm tử vong.

Ảnh minh họa.

Chiều 15.5, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ giết người xảy ra ngày 14.5 tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Nạn nhân là Nguyễn Tiến D (43 tuổi, trú ở phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng).

Đối tượng tình nghi gây ra vụ án mạng trên được xác định là Trần Hoàng Hiệp (35 tuổi, trú tại Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) vừa bị Công an quận Ngô Quyền bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 20h45 ngày 14.5, tại quán nước trước cửa số 81 Lê Lai (phường Máy Chai, Ngô Quyền), Nguyễn Tiến D và Trần Hoàng Hiệp mâu thuẫn với nhau.

D đã cầm hai ống kim loại màu trắng vát nhọn đầu đuổi đánh Trần Hoàng Hiệp. Bị D đuổi đánh, Trần Hoàng Hiệp chạy đến quán Internet tại số 334 Lê Lai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền). Tại đây, Hiệp đã dùng 1 dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng D.

Do vết thương nặng nên dù được đưa đi cấp cứu nhưng D đã tử vong tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng.

Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ được Trần Hoàng Hiệp và phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tập trung điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Hải Đường (Pháp luật TP.HCM)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/cam-hung-khi-truy-sat-doi-thu-lai-bi-dam-tu-vong-770264.html