Cam lồi hình dáng dị thường gần 2 triệu đồng/quả gây choáng

Cam lồi Nhật Bản rất được ưa chuộng trên thị trường Mỹ, Hàn Quốc. Giá bán mỗi trái rơi vào khoảng 79 USD/quả (gần 2 triệu đồng) gây choáng.

Cam lồi Nhật Bản là một trong những loại quả đắt đỏ nhất thế giới. Đây là loại cam được lai giữa cam ngọt và quýt đường.

Năm 2011, lần đầu loại cam này xuất hiện ở California Mỹ và được gọi với cái tên Sumo. Giá bán mỗi trái rơi vào khoảng 79 USD (gần 2 triệu đồng) khiến nhiều người bất ngờ. Hiện nay, loại cam này rất được ưa chuộng trên thị trường Mỹ, Hàn Quốc...

Điểm khác biển của giống cảm này là có vỏ sần sùi, đặc trưng với chiếc núm lồi hẳn lên trên.

Bên trong ruột vàng rực, có vị ngọt thanh dễ chịu và đặc biệt là không hề có hạt.

Cam lồi Nhật Bản khác hẳn so với các loại cam khác về cả đặc điểm hình dáng và trọng lượng.

Mùa cam sumo thường bắt đầu từ tháng giêng hàng năm.

Giá bán của loại cam đặc biệt này trên thị trường dao động từ 20 USD đến cả trăm USD. Mặc dù đắt đỏ vậy những vẫn luôn được ưa chuộng.

Đây là giống cây khá khó trồng, phải mất 30 năm mới có thể gây giống và trồng thành công ở Nhật Bản. Nguồn ảnh: Nytime, jollytomato.

Linh Hồ (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/cam-loi-hinh-dang-di-thuong-gan-2-trieu-dongqua-gay-choang-844610.html