Cấm trường tư dạy báo chí, luật, sư phạm: Lỗi kỹ thuật

Bộ GD-ĐT vừa chính thức công bố Dự thảo lần 2 Thông tư quy định một số điều kiện, hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Trong nội dung dự thảo không còn quy định “các trường ngoài công lập không mở ngành sư phạm, luật báo chí”. Theo giải thích của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, đây là do lỗi kỹ thuật, chứ không phải là chủ trương của Bộ GD-ĐT. Khi đưa lên trang website của Bộ, người đưa đã không để ý, đưa bản soạn thảo chứ không đưa bản chính thức. Các nguồn tin khác từ Bộ GD-ĐT cho hay, sự điều chỉnh này được đưa ra sau khi bản dự thảo nhận được rất nhiều ý kiến phản đối cho rằng nếu cấm trường ĐH ngoài công lập mở các ngành đào tạo sư phạm, luật và báo chí là không phù hợp với Luật giáo dục và các quy định hiện hành về quản lý giáo dục. Việc làm này cũng thể hiện sự phân biệt đối xử giữa trường công và trường tư. Mặt khác, trừ ngành sư phạm, trên thực tế nhiều trường ngoài công lập đã và đang đào tạo ngành luật và báo chí. N.Đ (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201003/Cam-truong-tu-day-bao-chi-luat-su-pham-Loi-ky-thuat-1742717/