Camerun: Số lượng người nghèo không ngừng gia tăng

Theo kết quả nghiên cứu vừa được Viện Thống kê Quốc gia Camerun đưa ra mới đây, số lượng người nghèo – sống với dưới 738 CFA franc (1,1 Euro) mỗi ngày – đã tăng lên gần 1 triệu người tại quốc gia này trong giai đoạn 2001 – 2007.

Camerun vẫn luôn nằm trong số các quốc gia nghèo nhất thế giới (Ảnh tư liệu) Báo cáo chính thức của Viện Thống kê cho thấy số lượng người nghèo tại Camerun đã vượt từ “6,2 triệu” được thống kê vào năm 2001 lên “7,1 triệu” (39,9% dân số) vào năm 2007, tăng khoảng 900.000 người. Nguyên nhân của hiện tượng đáng buồn này là do dân số của Camerun đã tăng lên 2,7% mỗi năm trong suốt giai đoạn tiến hành điều tra; trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng trung bình vẫn chỉ ở mức từ 3 – 3,4%. Báo cáo lưu ý: “Camerun phải đạt mức tăng trưởng ít nhất là 5,7% mỗi năm thì mới có thể có hy vọng làm giảm tỷ lệ đói nghèo xuống 25% trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, nhằm thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ do Liên hợp quốc đưa ra”. Cũng theo kết quả của nghiên cứu, “để đạt được mục tiêu này (tăng trưởng 5,7% mỗi năm), Camerun cần tiến hành các cải cách tham vọng hơn những gì đã cam kết trong thập kỷ qua”. Theo định hướng hành động của quốc gia này, chính phủ hướng tới mức tăng trưởng thường niên 5,5% trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Camerun, Philemon Yang, kể từ 3 năm trở lại đây, tỷ lệ tăng trưởng của quốc gia này đã có chiều hướng giảm: từ mức 3,9% trong năm 2007 xuống 2,5% trong năm 2009 (thấp hơn mức dự báo 4%)./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=390786&co_id=30576