Campuchia bỏ tập trận với Mỹ: Thử đoán lý do

Campuchia bất ngờ tuyên bố hoãn tập trận chung với Mỹ trong hai năm ngay sau khi tập trận rầm rộ với Trung Quốc.

Tuyên bố đột ngột

Campuchia vừa bất ngờ quyết định tạm hoãn tập trận thường niên với Mỹ mang tên “Người gác đền Angkor” trong hai năm tới. Đáng chú ý, động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Campuchia tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn với Trung Quốc.

Phnom Penh đã nêu lý do là cần tập trung lực lượng cho một số nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đó là vì Campuchia muốn chiều lòng Trung Quốc.

Giới chức quân sự và binh sĩ Mỹ, Campuchia trong cuộc tập trận chung "Người gác đền Angkor" 2016

Thông tin về quyết định hủy bỏ các cuộc tập trận thường niên với Mỹ trong 2 năm 2017 và 2018 đã được chính Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia xác nhận ngày 16/1. Đây là một quyết định được cho là rất đột ngột vì cuộc tập trận chung Mỹ-Campuchia đã trở thành thông lệ từ 7 năm gần đây và công việc chuẩn bị cho cuộc tập trận thứ tám vào mùa Xuân tới đang được hoàn tất.

Đại quán Mỹ tại Phnom Penh ngày 16/1 cho biết “Mỹ đã nhận được thông tin chính thức về việc Chính phủ Hoàng gia Campuchia hoãn các cuộc tập trận chung giữa hai bên trong năm 2017 và 2018”. Tuy nhiên, “Các hoạt động khác, như các chương trình trao đổi quân sự và đào tạo sẽ không bị ảnh hưởng”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Chum Socheat nói rằng cuộc tập trận thường niên “người gác đền Angkor” bị hoãn để tập trung vào các vấn đề khác đang nổi lên.

Binh sĩ Mỹ và Campuchia tập trận chung

Ông Socheat nói: “Chúng tôi hoãn các cuộc tập trận bởi vì chúng tôi bận một chiến dịch quốc gia chống ma túy kéo dài 6 tháng và lực lượng của chúng tôi phải tham gia cùng với cảnh sát quốc gia để trấn áp tội phạm ma túy trong cả nước”.

Cũng theo ông Chum Socheat: “Thứ hai, quyết định trên liên quan đến cuộc bầu cử xã-phường sẽ được tổ chức vào ngày 4/6 tới. Vì vậy, chúng tôi phải lựa chọn lực lượng để duy trì an ninh và trật tự cho người dân”.

Cũng giống như phía Mỹ, ông Socheat nhấn mạnh: “Sự trì hoãn này chỉ là tạm thời, vì vậy chúng tôi đợi cho đến khi các vấn đề nảy sinh kết thúc, lúc đó chúng tôi sẽ tiếp tục nối lại các cuộc tập trận chung”.

Tướng Socheat nói thêm rằng quyết định trên không có nghĩa là một thông điệp ngoại giao đối với Mỹ: “Quan hệ giữa đất nước chúng tôi với các nước khác vẫn bình thường. Chúng tôi không có tranh chấp với Mỹ, Trung Quốc và bất kỳ nước nào trên thế giới”.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/campuchia-bo-tap-tran-voi-my-thu-doan-ly-do-3327623/