Campuchia, Lào, Việt Nam phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chiều 17-8, Triển lãm 'Quan hệ hữu nghị và hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Công an Campuchia - Lào - Việt Nam' đã khai mạc tại Bảo tàng Công an nhân dân, Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Dự lễ khai mạc có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng, Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Đại diện cho Bộ Quốc phòng có Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Triển lãm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017”, “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”. Cuộc triển lãm là tiếng nói bằng hình ảnh, tài liệu, hiện vật về tình cảm hữu nghị, đoàn kết gắn bó của lực lượng công an ba nước trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm với những chiến công hiển hách và sự hy sinh thầm lặng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm mối quan hệ sâu sắc, gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia, Việt Nam và Lào kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác gắn bó toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là sự phối hợp trên lĩnh vực quốc phòng an ninh. Trên cơ sở các Hiệp ước, Hiệp định và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao ba nước, Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam luôn chủ động, tích cực hợp tác thực hiện các mặt công tác nhằm tăng cường an ninh, trật tự của mỗi nước, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của mỗi nước và sự ổn định, phát triển trong khu vực.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng gần 200 hình ảnh và tài liệu, hiện vật tiêu biểu trưng bày trong cuộc triển lãm lưu giữ và khơi dậy trong người xem niềm tự hào về những thành quả cách mạng chung, về tình hữu nghị giữa Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ giữa lực lượng công an ba nước phải biết trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ về chính trị, pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ công tác, tích cực chủ động trong trao đổi kinh nghiệm, phối hợp giúp đỡ nhau trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/campuchia-lao-viet-nam-phoi-hop-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-515295