Campuchia và Trung Quốc tăng cường hợp tác quân sự

Ngày 15/12, Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã khai mạc cuộc huấn luyện quân sự mang tên “Rồng Vàng 2016.”

Binh sỹ Campuchia tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ tại buổi lễ ở Phnom Penh, trước khi lên đường tới Mali và Nam Sudan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 15/12, tại Học viện Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia thuộc tỉnh Kampong Speu, Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã khai mạc cuộc huấn luyện quân sự mang tên “Rồng Vàng 2016.”

Tham dự khai mạc, phía Campuchia có Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Tướng Pol Saroeun. Phía Trung Quốc có Chỉ huy trưởng Quân đoàn 41 PLA, tướng Hoàng Minh và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, Hùng Bác.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện hai bên tuyên bố mục đích cuộc huấn luyện này nhằm trao đổi kinh nghiệm về cứu trợ thiên tai, hoạt động nhân đạo và chống khủng bố, qua đó củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước.

Tham gia cuộc huấn luyện có 377 binh sỹ, với 97 binh sỹ PLA và 280 binh sỹ của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Cuộc huấn luyện sẽ diễn ra trong trong 8 ngày, từ ngày 15-23/12.

Trung Quốc hiện là nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho Campuchia và quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã tăng nhanh chóng trong vài năm qua./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/campuchia-va-trung-quoc-tang-cuong-hop-tac-quan-su/420945.vnp