Cần bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục

Những năm gần đây, số vụ án xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em có chiều hướng gia tăng. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, ngoài trách nhiệm của các cơ quan tư pháp, cần tăng cường tuyên truyền để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa.

Những năm gần đây, số vụ án xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em có chiều hướng gia tăng. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, ngoài trách nhiệm của các cơ quan tư pháp, cần tăng cường tuyên truyền để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa.

Chưa có kỹ năng tự bảo vệ bản thân

Theo số liệu của cơ quan CA tỉnh Quảng Nam, từ năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ XHTD trẻ em, trong đó có đến 8 vụ hiếp dâm. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa phản ánh hết thực trạng, nhiều vụ XHTD trẻ em không được trình báo vì những lý do khác nhau. Một điều tra viên cho biết, có nhiều bị hại gần như không có kiến thức về sức khỏe sinh sản nên dễ bị dụ dỗ hoặc các cháu còn quá bé nên khi bị xâm hại không thể tự bảo vệ bản thân. Điển hình như vụ Thi Lý Nam (1937, trú xã Tam An, H. Phú Ninh, Quảng Nam) giao cấu với trẻ em. Từ tháng 7-2012 đến tháng 2-2013, Nam đã dùng tiền để dụ dỗ cháu N.T.N (12 tuổi) cho mình thỏa mãn dục vọng. Mỗi lần quan hệ xong, đối tượng cho cháu bé 10 - 20 ngàn đồng.

Vụ gần đây nhất khiến dư luận căm phẫn là ngày 24-5-2017, lợi dụng cháu P.T.N.M (2009) ở nhà một mình, sau khi trộm cắp tài sản, Đặng Văn Phước An (1994, trú xã Duy Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) đã dụ dỗ cháu lên xe đạp để chở đi tìm bà nội. Không ý thức được việc mình theo người lạ là nguy hiểm, cháu M. lên xe cho An chở đến chỗ vắng và bị đối tượng hãm hại.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - trợ giúp viên pháp lý thuộc Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 7 - Quảng Nam cho biết, trong các vụ XHTD trẻ em mà bà trợ giúp pháp lý thì hầu hết các gia đình nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều gia đình bố mẹ đi làm từ sáng đến tối mới về, các cháu được gửi ở nhà bà con hoặc hàng xóm. Khi người bà con hay hàng xóm có ý định xấu thì đây là cơ hội để họ thực hiện hành vi bỉ ổi. Tháng 10-2013, do thường xuyên đi làm xa nên chị N.T.T.Th (1978) gửi con gái là cháu L.T.T (2006) sang nhà cô ruột. Trong khoảng thời gian này, cháu bé đã bị dượng rể là Nguyễn Đỗ Hùng (1970, trú H. Nông Sơn) nhiều lần dâm ô.

Cũng có vụ án XHTD mà người phạm tội và nạn nhân không biết rõ hành vi của mình bị pháp luật ngăn cấm. Ngay cả phụ huynh khi biết sự việc cũng nghĩ một cách đơn giản là... cả hai bên tự nguyện. Ngày 27-3-2017, TAND H. Đại Lộc tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Huy (1991, trú xã Đại Thắng, Đại Lộc) 1 năm 6 tháng tù giam vì tội “Giao cấu với trẻ em”. Theo hồ sơ, khoảng tháng 2-2016, Huy quen biết với H.T.H.V. (2001) qua mạng xã hội. Chưa được 1 tháng sau, cả hai rủ nhau vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Điều đáng nói, có lần Huy và V. quan hệ ngay tại nhà V., trong lúc có cả bà ngoại và mẹ V. ở nhà nhưng không được ai phát hiện.

Nhiều vụ án XHTD trẻ em nghiêm trọng mà thủ phạm gây ra chính là người thân trong gia đình, do đó rất khó khăn trong công tác phòng ngừa. Điển hình là vụ Bùi Thanh Hùng (1975, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) hiếp dâm con gái ruột. Đau lòng hơn là đối tượng đã thực hiện hành vi trong suốt khoảng thời gian dài khiến cháu bé hoảng loạn về tinh thần, ảnh hưởng đến việc học tập. Hay như đối tượng Nguyễn Đào Quang (1985, trú xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đã bị điều tra, xét xử về tội “Giao cấu với trẻ em”. Năm 2015, Quang nhờ cháu Đ.T.T. (2002, em vợ) đến nhà để chăm 2 con nhỏ 6 và 4 tuổi. Trong thời gian T. ở đây, Quang đã nhiều lần giao cấu cháu dẫn đến hậu quả T. có thai.

Không họ hàng nhưng do quen thân, ngày 31-3-2017, Nguyễn Mến (1964, trú xã Đại Hưng, Đại Lộc) đến nhà ông Đ.N.V. (1973, trú xã Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam) để nhậu. Tại đây, Mến đã dâm ô 2 cháu bé là con và cháu của ông V. Sau khi 2 cháu bé kể lại sự việc, cha mẹ các cháu đã làm đơn tố cáo gửi CAH Đại Lộc và cuối tháng 5-2017, Mến đã bị khởi tố về hành vi “Dâm ô trẻ em”. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ XHTD mà đối tượng thường hăm dọa đánh đập hoặc dùng tiền mua chuộc để các em không kể với người thân. Bên cạnh đó, do tâm lý e ngại, một số gia đình cố tình che giấu thông tin khi có vụ việc XHTD xảy ra, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý.

Đặng Văn Phước An vừa bị bắt giữ về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Cần sự chung tay của xã hội

Theo Thượng tá Phạm Viết Tiến - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Nam, hành vi XHTD trẻ em là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sự phát triển bình thường, lành mạnh về thể chất và tinh thần của trẻ. Mặt khác, nó làm băng hoại đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây ra dư luận bức xúc trong nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm.

Cũng theo Thượng tá Tiến, một trong các nguyên nhân phát sinh loại tội phạm này là các phim ảnh, tài liệu có nội dung xấu được phát tán trên mạng Internet, tác động đến tâm lý các đối tượng. Việc làm quen, yêu đương qua mạng xã hội mà không rõ nhân thân của đối tượng kết bạn cũng dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ trẻ em bị XHTD. Một số nạn nhân không được giáo dục về giới tính, tình dục hay hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân nên các em không biết cách phòng tránh hoặc khi bị xâm hại không có khả năng chống trả.

Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, cần sự chung tay của toàn xã hội. Ngoài các cơ quan tư pháp thực hiện tốt chức năng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án XHTD thì các cơ quan như Giáo dục, Phụ nữ, LĐ-TB&XH cần tăng cường tuyên truyền cho trẻ em và người dân biết về các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa. Và hơn hết, các bậc phụ huynh cần tìm hiểu và trang bị cho con em những kỹ năng tự bảo vệ mình trước người lạ; không nên để con nhỏ ở nhà hay đến chỗ vắng một mình; không cho con tiếp xúc với những người có biểu hiện nhân cách xấu, hay uống rượu, xem phim “đen”... Khi trẻ bị XHTD, cần phải trình báo ngay cho cơ quan CA để được hỗ trợ tư vấn, giải quyết tránh để lọt tội phạm; đồng thời, động viên, chia sẻ giúp con ổn định tâm lý.

PHƯƠNG NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_167965_ca-n-ba-o-ve-tre-em-kho-i-nguy-co-bi-xam-ha-i-ti-n.aspx