Cán bộ chết cháy tại Học viện Hành chính: Bộ Nội vụ thông tin chính thức

Bộ Nội vụ cho biết, cán bộ phòng y tế Học viện Hành chính Quốc gia thiệt mạng sáng 1/3 là do cháy xăng.

Liên quan đến vụ một cán bộ chết cháy trong Học viện Hành chính Quốc gia sáng 1/3, Bộ Nội vụ họp báo lúc 16h cùng ngày thông tin chính thức.

Đại diện Bộ Nội vụ, lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ việc.

Toàn cảnh họp báo.

Ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho biết: Báo cáo của Học viện Hành chính quốc gia cho biết, khoảng 8h20 sáng 1/3, tại Phòng y tế (Học viện), ông Nguyễn Tùng Hải sinh ngày 30/4/1962 (quê quán Hà Đông, Hà Nội), bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Tổ trưởng tổ Y tế (Phòng quản trị) đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháy xăng.

Ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh văn phòng Bộ Nội vụ thông tin về vụ việc.

Ngay sau đó, Học viện đã liên hệ với 115 để làm thủ tục khám nghiệm. Các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh sự việc để có kết luận chính thức.

Ông Lê Như Thanh - Phó giám đốc thường trực Học viện Hành chính quốc gia cho biết đây là sự việc đáng tiếc .

Trả lời câu hỏi: Ông Hải có mâu thuẫn trong công việc hay không?, ông Thanh cho biết: Bác sĩ Nguyễn Tùng Hải là người hòa nhã, quan hệ đúng mực trong cơ quan, không có mâu thuẫn hay ca thán nào về ông Hải.

Về câu hỏi ông Hải có mâu thuẫn về tình cảm hay không, hiện Học viện chưa nhận được bất kỳ thông tin nào.

Ông Lê Như Thanh - Phó giám đốc thường trực Học viện Hành chính Quốc gia.

Ông Thanh cũng khẳng định bác sĩ Hải không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân nào với đồng nghiệp.

Ông Lê Như Thanh cho biết, cách đây 8 năm, tại Học viện có nữ cán bộ đến cơ quan cắt tay tự vẫn do bị trầm cảm.

>>> Đọc thêm: Hiện trường vụ cháy khiến 4 người trong gia đình chết thảm ở Bình Dương

Video: Lửa thiêu cháy 6 người trong một gia đình giữa đêm

Nguồn: Vietnamnet

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/can-bo-chet-chay-tai-hoc-vien-hanh-chinh-bo-noi-vu-thong-tin-chinh-thuc-d306894.html