Cán bộ ĐH Tây Nguyên bị bắt khi đang say sưa sát phạt

5 con bạc, trong đó có một cán bộ Trường ĐH Tây Nguyên đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc thì công an ập vào bắt quả tang.

Chiều ngày 9/3, ông Nguyễn Tấn Vui – Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên xác nhận, ông Hồ Văn Chính (cán bộ đang công tác tại Trung tâm công nghệ thông tin của trường) vừa bị Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bắt giữ để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trường ĐH Tây Nguyên nơi ông Hồ Văn Chính đang công tác

Theo ông Vui, hiện nhà trường vẫn đang chờ kết luận điều tra của Công an TP. Buôn Ma Thuột mới có hướng xử lý tiếp theo đối với cán bộ vi phạm.

Thông tin từ cơ quan công an, vào lúc 17 giờ ngày 27/2, 5 đối tượng gồm: Trịnh Xuân Lập, Nguyễn Tiến Hưng, Trịnh Văn Khoa, Nguyễn Hữu Thuyền (cùng trú tại xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) và Hồ Văn Chính (trú tại phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) đang say sưa sát phạt tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột) thì bị Công an TP. Buôn Ma Thuột ập vào bắt quả tang. Công an đã thu giữ tại hiện trường tổng số tiền 14,3 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/tin-nong-can-bo-dh-tay-nguyen-bi-bat-khi-dang-say-sua-sat-phat-360548.html