Cán bộ Hải quan TPHCM bị bắt vì hơn 200 container 'mất tích'

Một cán bộ Hải quan TPHCM vừa bị công an bắt để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu khi có liên quan đến vụ 213 container mất tích tại cảng Cát Lái.

Ngày 10/9, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Lâm (cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu.

Theo công an, ông Nguyễn Văn Lâm có liên quan đến vụ 213 container tại cảng Cát Lái bị mất tích. Từ giữa năm 2015, số container này quá cảnh cảng Cát Lái (TPHCM), sau đó xuất đi Campuchia.

Tuy nhiên, sau khi 213 container này ra khỏi cổng cảng thì có người can thiệp vào hệ thống để xóa BOA (hệ thống xác nhận hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục hải quan ở cửa khẩu nơi đi); hoặc lô hàng quá cảnh đã ra khỏi cảng nhưng không có hồ sơ. Từ đó, cơ quan chức năng không xác định được 213 container này đi đâu.

Trước đó, đầu tháng 8/2017, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu liên quan đến 213 container mất tích trên. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong container loại 40 feet chứa máy giặt, máy điều hòa, thùng loa nghe nhạc,… đã qua sử dụng. Đây là mặt hàng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu.

Đến ngày 11/8, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc giao Bộ Công an yêu cầu Cơ quan CSĐT tập trung điều tra làm rõ vụ 213 container hàng hóa quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia nhưng không xuất cảnh theo quy định. Qua đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu báo cáo kết quả xử lý vụ việc lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12/2017.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về giám sát hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển cửa khẩu, hàng trung chuyển, đảm bảo hàng hóa không bị tháo dỡ, tẩu tán, thẩm lậu trên đường vận chuyển.

Theo Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Hải quan TP.HCM, ông Lâm là công chức thuộc Đội thủ tục hàng hóa nhập, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan TP.HCM. “Theo điện báo khẩn của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt giữ ông Lâm trưa thứ 7 vừa qua, tức ngày 9/9)”.

Trước đó, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, vụ việc xảy ra từ giữa năm 2015. Khi được hỏi: Có phải ông Lâm là người trực tiếp can thiệp vào hệ thống để xóa BOA (hệ thống xác nhận hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục hải quan ở cửa khẩu nơi đi), đại diện Phòng Tổ chức cán bộ cho biết: “Vụ việc này liên quan đến rất nhiều cán bộ hải quan. Cơ quan điều tra đã mời nhiều người lên làm việc, có lúc thông qua cơ quan chủ quản, có lúc liên hệ trực tiếp với từng cá nhân. Hiện chưa có thông tin chính thức nên chúng tôi chưa biết hành vi cụ thể của ông Lâm, vẫn phụ thuộc vào quá trình điều tra của công an nên chưa thể phát ngôn thêm”.

Về quá trình công tác của ông Lâm, theo Phòng Tổ chức cán bộ Cục Hải quan TP.HCM chưa có báo cáo chính thức nhưng vụ việc xảy ra từ năm 2015 nên có thể suy ra ông Lâm đã làm việc ở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 ít nhất 3 năm.

Văn Minh - Tuấn Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/can-bo-hai-quan-tphcm-bi-bat-vi-hon-200-container-mat-tich-1185527.tpo