Cán bộ ngân hàng nhận con trong bụng vợ người khác vì khí tính?

Liên quan đến vụ nhân viên ngân hàng bị tố ngoại tình, chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Tây Sơn (Hà Tĩnh) khẳng định, đơn vị chưa hề tiến hành kỷ luật đối với ông Trần Quang Vinh.

Theo đó, ông Vinh là người bị anh Phan Duy A. (SN 1989) ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tố cáo có quan hệ với chị Lê Thị H. (vợ anh A.) dẫn đến có thai.

Trước đó, ông Vinh cho PV ANTT hay: "Sau khi cô H. báo đã có thai, tôi không biết thực hư thế nào nhưng là đàn ông nên tôi nhận đứa con trong bụng cô H. là kết quả của mình".

Ông Trần Quang Vinh trao đổi với PV

Liên quan đến sự việc, sáng 28/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Tây Sơn (Hà Tĩnh) khẳng định, đơn vị chưa hề tiến hành kỷ luật đối với ông Trần Quang Vinh, vì hành vi của ông Vinh không vi phạm điều khoản nào quy định tại Luật lao động và Luật Cán bộ công chức, viên chức.

Thay vào đó cơ quan đã giao các bộ phận liên quan tổ chức cuộc họp để nghe giải trình của ông Trần Quang Vinh.

Ngay sau nghe giải trình của ông Trần Quang Vinh, đại diện Công Đoàn và Đoàn thanh niên đã nghiêm túc phê bình ông Vinh trước toàn thể cơ quan vì đã vi phạm đạo đức lối sống của người cán bộ, đoàn viên, làm ảnh hưởng đến cơ quan cũng như uy tín thương hiệu của ngành.

Ngoài ra, Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng nhắc nhở và yêu cầu cá nhân ông Trần Quang Vinh cần rút ra bài học sâu sắc cho bản thân, qua đó cũng là bài học cho các cán bộ đoàn viên khác cần có lối sống chuẩn mực.

Quốc Hoàn - Khánh Linh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nhan-vien-ngan-hang-bi-to-ngoai-tinh-chang-phai-con-minh-van-nhan-203651.htm