Cán bộ Sở đánh nhau hộc máu mũi: Tỉnh vào cuộc ngay

Kon Tum đang chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ việc 2 cán bộ Sở TN-MT đánh nhau khi đi công tác theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra, xử lý đúng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật các nội dung báo chí phản ánh tại địa phương.

Cụ thể, báo chí phản ánh việc hai cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Kon Tum xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau trong chuyến đi công tác.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 10/5.

Sáng ngày 24/4, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Đình Khải - Chánh văn phòng Sở TN-MT tỉnh Kon Tum cho biết đã nắm được chỉ đạo trên.

UBND tỉnh Kon Tum đang chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ việc 2 cán bộ Sở TN-MT đánh nhau khi đi công tác theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Theo ông Khải, hiện nay tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đang chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, làm rõ sự việc 2 cán bộ thuộc Sở đánh nhau trong chuyến công tác.

“Tỉnh ủy đang chỉ đạo làm rõ sự việc và đã giao cho các ngành chức năng vào cuộc. Phần của Sở TN-MT chúng tôi đã làm xong theo đúng quy định. Sở đã thành lập hội đồng kỷ luật, tiến hành xử lý rồi chờ ý kiến của cấp trên. Thẩm quyền xử lý cán bộ đến đâu thì làm tới đó. Chúng tôi đang chờ kết quả cụ thể để có bước tham mưu ra quyết định kỷ luật”, ông Khải nhấn mạnh.

Ông Khải khẳng định vụ 2 cán bộ thuộc Sở to tiếng, đánh nhau trong chuyến công tác là sự việc đáng tiếc và không ai mong muốn xảy ra. Tuy nhiên với công chức nhà nước, những hành động, cử chỉ thiếu chuẩn mực cần phải được xử lý nghiêm, nếu không sẽ tạo dư luận xã hội không tốt.

“Trong cuộc sống đời thường thì cũng nhiều thứ, không biết như thế nào cả. Bản thân một con người phấn đấu, làm việc và nỗ lực nhiều thứ nhưng chỉ trong một phút chốc thiếu bình tĩnh có thể để lại những hậu quả nặng nề.

Tuy nhiên khi cán bộ nhà nước đã vi phạm thì phải xử lý theo quy định. Dư luận xã hội cũng không ai chấp thuận các hành vi đó của cán bộ”, ông Khải chia sẻ thêm.

Trước đó, như Đất Việt đã phản ánh, vào ngày 16/3, Sở TN-MT tỉnh Kon Tum thành lập Đoàn công tác do ông Trương Đạt, Phó Giám đốc Sở làm trưởng Đoàn xuống huyện Ia H’Drai phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường…

Khoảng 18h ngày 16/3, Đoàn công tác về đến thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thì tổ chức ăn cơm tối và có uống bia giao lưu với một số đồng nghiệp tỉnh Gia Lai. Trên đường về đến xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum giữa ông Cao Minh Phương và Diệp Xuân Vinh có xích mích cãi cọ qua lại nên đã xảy ra đánh nhau.

Nhận xét thêm về tính cách của 2 vị cán bộ này, ông Khải chia sẻ: "Ở cơ quan, tôi thấy ông Phương là người điềm đạm, không nóng tính như những gì thể hiện trong sự việc vừa qua. Trong khi đó, ông Vinh lại là người có tật nói to và nói nhiều”.

Về phần mình, trả lời Đất Việt ngày 15/4, ông Cao Minh Phương, Trưởng Phòng Tài Nguyên nước cho biết đã hòa giải mâu thuẫn với ông Diệp Xuân Vinh.

“Đúng sai thế nào công an đang điều tra, còn về phía phường đã tổ chức hòa giải giữa 2 chúng tôi. Hiện chúng tôi đã bắt tay và bỏ qua cho nhau rồi”, ông Phương khẳng định.

Hà Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/can-bo-so-danh-nhau-hoc-mau-mui-tinh-vao-cuoc-ngay-3333911/