Cán bộ xã chiếm đoạt tiền chính sách

Chủ tịch UBND TX Điện Bàn Trần Úc đã ký văn bản tạm đình chỉ công tác 60 ngày đối với bà Nguyễn Thị Minh Hiền, cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH xã, để phục vụ điều tra.

Ngày 13/12, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Điện Hòa (TX Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, các đơn vị chức năng đang thanh tra, xác minh sự việc đều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền chính sách đối với bà Nguyễn Thị Minh Hiền, cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH xã. Chủ tịch UBND TX Điện Bàn Trần Úc đã ký văn bản tạm đình chỉ công tác 60 ngày đối với bà Hiền để phục vụ điều tra.

Thông tin ban đầu được biết, năm 2013, nhà nước có chính sách trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp 1 lần với mức 500.000 đồng/năm. Ở xã Điện Hòa, bà Hiền đến Phòng LĐ-TB&XH thị xã Điện Bàn để tạm ứng kinh phí và nhận danh sách về cấp phát tiền.

Tuy nhiên gần 3 năm liền hàng trăm người được hưởng chính sách không nhận được tiền và phản ánh đến chính quyền. Vào cuộc xác minh, xã Điện Hòa ghi nhận đúng như người dân phản ánh.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/can-bo-xa-chiem-doat-tien-chinh-sach-post182738.html