Cán bộ y tế Hà Nội bị hành hung khi phun thuốc diệt muỗi

Nữ cán bộ y tế phường Trung Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội) đã bị hành hung khi đang cùng đoàn đi phun thuốc diệt muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều qua (24/8), tại địa bàn phường Trung Hòa (Cầu Giấy – Hà Nội).

Thời điểm trên, Trung tâm Y tế Cầu Giấy phối hợp với UBND phường Trung Hòa tổ chức phun hóa chất xử lý ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường này.

Khi đến ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ, bất ngờ một nam thanh niên buông lời nói khiếm nhã với cán bộ y tế và xông vào hành hung một nữ cán bộ y tế phường.

Công tác phun thuốc diệt muỗi phòng dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội được triển khai đồng loạt (Ảnh minh họa).

Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân có mặt tại đó rất bức xúc và phẫn nộ. Ngay sau đó các lực lượng tại chỗ đã giữ đối tượng và báo cho công an phường đến xử lý.

Sau sự việc, lãnh đạo sở Y tế Hà Nội, UBND quận và Trung tâm Y tế quận, đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ bị hành hung. Đối tượng đã bị công an bắt giữ và điều tra.

Chiều 25/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an phường Trung Hòa xác nhận sự việc và cho biết đối tượng không phải người địa phương.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết người này ở địa bàn khác chứ không ngụ ở quận.

Cũng theo bà Dung, hiện sức khỏe cán bộ bị hành hung là bà Lê Thị Toan đã ổn định.

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-can-bo-y-te-bi-hanh-hung-khi-phun-thuoc-diet-muoi-a336921.html