Cận cảnh 2 tàu đổ bộ của Nga áp sát Syria

Cả 2 tàu đổ bộ Minsk và Novocherkassk mà Nga điều tới phía đông Địa Trung Hải đều thuộc lớp Ropucha, có khả năng chuyên chở 10 xe tăng hạng nặng cùng 200 binh sĩ với đầy đủ vũ khí.

Ropucha là lớp tàu đổ bộ cỡ lớn trong biên chế hải quân Nga, với khả năng chuyên trở 450 – 500 tấn hàng hóa, phương tiện chiến tranh và binh sĩ. Các tàu đổ bộ lớp Ropucha đều ra đời tại nhà máy đóng tàu Północna Stocznia, Gdansk, Ba Lan.

Do cả phần mũi và đuôi tàu đổ bộ lớp Ropucha đều có thể đóng mở nên cơ chế nạp và dỡ hàng hóa diễn ra rất linh hoạt. Với diện tích sàn chứa lên tới 630 m2, Ropucha có thể chuyên chở tới 25 xe bọc thép cùng binh lính hay 10 xe tăng chiến đấu hạng nặng với 200 quân nhân.

3 tàu đổ bộ cải tiến của Nga, neo đậu ngoài khơi Vladivostok trong cuộc tập trận năm 1996. Từ năm 1975 – 1991, 28 tàu đổ bộ lớp Ropucha ra đời để phục vụ Hải quân Liên Xô, sau này là Nga. Ba tàu cuối cùng là biến thể Ripucha II, với hệ thống vũ khí phòng thủ cải tiến và khả năng chở nhiều binh sĩ hơn.

Tàu đổ bộ Minsk trong cuộc tập trận năm 2009. Với tải trọng tối đa đạt 4.080 tấn, Minsk vẫn có thể di chuyển với vận tốc tối đa 33 km/h.

Giống các chiến hạm khác thuộc lớp Ropucha, phạm vi hoạt động của Minsk đạt 11.300 km với tốc độ 15 hải lý, tương đương 28 km/h.

Với chiều dài 112,5m, nơi rộng nhất đạt 15 m, Minsk vận hành tốt với thủy thủ đoàn 95 người. Hai động cơ sử dụng nhiên liệu diesel tạo ra công suất 19.200 mã lực, cho phép con tàu thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ tầm xa.

Về vũ trang, các tàu Ropucha I, trong đó có Minsk và Novocherkassk sở hữu 2 ụ pháo AK-257 hai nòng, đồng trục, cỡ nòng 57 mm (ảnh). Các tàu Ropucha II sở hữu 1 AK-176, hai bệ phóng tên lửa A-215 Grad-M, 4 bệ phóng tên lửa đối không Strela 2(SA-N-5) và hai bệ súng máy AK-360, với hai hệ thống nòng đồng trục, với 6 nòng xoay/hệ thống.

Tàu đổ bộ Novocherkassk thuộc biên chế hạm đội biển Đen. Cả Novocherkassk và Minsk đều mang tên của những thành phố nổi tiếng nhất nước Nga.

Được đóng từ năm 1986, hạ thủy vào tháng 4/1987, Novocherkassk chính thức gia nhập biên chế hải quân Liên Xô ngày 30/11/1987 với tên gọi BDK-46. Sau thời gian dài neo đậu tại cảng, ngày 7/4/2002, con tàu được đổi tên thành Novocherkassk và chính thức gia nhập Hạm đội Biển Đen.

Cuối năm 2008, Novocherkassk thực hiện nhiệm vụ đầu tiên sau thời gian dài neo đậu. Đến tháng 3/2009, con tàu chính thức tham chiến lần đầu tiên kể từ khi trở lại hoạt động. Sau đó nó tiếp tục tham gia cuộc tập trận quy mô lớn mang tên “West 2009”, trước khi được cử tới áp sát hải phận Syria trong bối cảnh phương Tây đang rục rịch tấn công chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Hồng Duy

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/can-canh-2-tau-do-bo-cua-nga-ap-sat-syria-post350245.html