Cận cảnh bánh bao 7 món đang gây sốt trong giới trẻ Hà Thành những ngày qua

Với 7 món bánh bao với các vị độc lạ như bánh bao vừng, bánh bao trứng sữa, bánh bao đậu đỏ, màn thầu vừng…, chỉ vừa mới mở, quán bánh bao này đã lập tức gây sốt.

Thời gian vừa qua, trong danh sách ẩm thực, món ăn vặt của giới trẻ cả nước đã xuất hiện rất nhiều món ăn độc, lạ. Có nhiều món ăn nghe tên thôi đã thấy 'chẳng liên quan đến nhau', điển hình phải kể đến như: món kem chiên, sữa chua chiên, café trứng…

Thế nhưng, sự kết hợp ấy lại được đón nhận nhanh chóng và trở thành 'hottrend' được các bạn trẻ truyền tay nhau. Cũng từ đó, việc sáng tạo ra những món ăn mới luôn thu hút sự hiếu kỳ, tò mò của các tín đồ ẩm thực.

Đây cũng chính là lý do vì sao, chỉ vừa mở cửa một thời gian, quán bánh bao ở phố Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng nhiên trở nên nổi tiếng và được nhiều bạn trẻ tìm đến.

Cùng chúng tôi chiêm ngưỡng cận cảnh quán bánh bao đang gây sốt này nhé!

Mới mở được 4 tháng, cửa hàng bánh bao này đã ngay lập tức lọt vào danh sách những điểm đến của các bạn trẻ Hà Nội và được đánh giá tốt trên một ứng dụng chia sẻ địa điểm về ẩm thực.

Quán nằm tại một con ngõ nhỏ ở phố Nghĩa Tân - cũng là một thiên đường ẩm thực giá rẻ với nhiều bạn trẻ Hà Nội.

Quán có không gian nhỏ, mở cửa từ 6h30 sáng đến 19h tối. Khách đến đông nhất là vào lúc sáng sớm và chiều tối.

Tại đây, có đến 7 loại bánh khác nhau, chỉ cần nghe đến tên thôi đã phát thèm. Ngoài bánh bao nhân thịt truyền thống, còn có bánh bao nhân thịt gà, bánh bao trứng sữa, bánh bao vừng, bánh nhân đậu đỏ, màn thầu vừng và màn thầu hoa.

Sự sáng tạo, kết hợp độc đáo giữa các nguyên liệu làm bánh chính là điều thú hút giới trẻ, khiến ai cũng tò mò muốn thử cho biết mùi vị.

Với 7 loại bánh khác nhau, nên không hẳn vị khách nào cũng thích cả 7. Có khi, mỗi người chỉ tìm cho mình được một loại bánh ưng ý nhất khi đến đây.

Theo thống kê, bánh nhân thịt gà và nhân trứng sữa là hai loại bánh bán chạy nhất.

Cận cảnh nhân chiếc bánh bao có vị lạ đang khiến giới trẻ phát cuồng.

Các loại bánh cũng được chế biến mặn, ngọt khác nhau, phù hợp với sở thích của nhiều khách hàng. Tùy từng vị, bánh ở đây được bán với giá khác nhau, từ 7 – 12 nghìn đồng/cái.

Theo tìm hiểu, Nhất Phẩm là tên của quán cũng chính là tên của người sáng lập ra thương hiệu này. Để làm ra những món bánh bao này, ông đã mời những thợ làm bánh Trung Hoa truyền đạt lại công thức cho thợ làm bánh của mình.

Nhiều bạn trẻ đã nhanh chân tìm đến để thưởng thức và 'check-in' món ăn này.

Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù mới chỉ mở được 4 tháng xong hiện tại cửa hàng đã có thêm một vài cơ sở ở các địa điểm khác nhau và sẽ còn nhân rộng nhiều hơn nữa.

Đây cũng là một tin vui đối với giới trẻ Hà Thành, có thể thưởng thức món bánh độc đáo này mà không cần phải đi xa.

Theo Trà Trang - (Ảnh: Tiến Duy)/Baodatviet.vn

Theo Hoàng Nam/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/muc-so-thi-quan-banh-bao-7-mon-dang-khien-gioi-tre-ha-thanh-ban-loan.html