Cận cảnh chấn thương khiến Xuân Trường không thể lên tuyển Việt Nam

Gangwon FC vừa thông báo, chấn thương của Xuân Trường đang hồi phục tốt và sau 2 tuần nữa, tiền vệ người Việt Nam có thể trở lại thi đấu.

Trên trang facebook của CLB Gangwon đăng tải hình ảnh chi tiết chấn thương của Xuân Trường. Đó là chấn thương dây chằng cổ chân phải mà Xuân Trường đã gặp tại giải U21 Quốc tế cuối năm 2016 khi anh về khoác áo U21 HAGL.

Chấn thương của Xuân Trường đã được tháo băng.

Trước đó, trong đợt tập trung với ĐTQG tham dự giải AYA Bank Cup ở Myanmar, Xuân Trường cũng đã được cảnh báo đề phòng chấn thương ở cổ chân và ống đồng.

Những chấn thương này không phải thuộc dạng khó chữa trị nếu được điều trị sớm và đúng cách. Xuân Trường hiện tại đã được tháo băng, có thể đi bộ và dự kiến sau 2 tuần nữa, tiền vệ 22 tuổi của Việt Nam sẽ hồi phục hoàn toàn. Anh có thể trở lại danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Steelers vào ngày 18/3.

Xuân Trường là con bài truyền thông của Gangwon FC.

Không có Xuân Trường ở ngày khai màn K-League 2017, HLV trưởng Choi Yoon-gyum đã vô cùng tiếc nuối, ông cho biết: “Trường có khả năng rất lớn để tham gia trận đấu đầu tiên nhưng không may cậu ấy gặp chấn thương nên tôi cùng với cả đội Gangwon FC thấy rất tiếc cho cậu ấy”.

Dù không có Xuân Trường nhưng Gangwon FC sau đó vẫn xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ Sangju Sangmu nhờ cú đúp bàn thắng của tiền đạo Keunho.

Tiền đạo Keunho sút hỏng 11m trong trận Gangwon thắng Sangju Sangmu 2-1

Video Gangwon đánh bại Sangju Sangmu 2-1

Ở vòng đấu tiếp theo, Gangwon FC sẽ được chơi trên sân nhà và tiếp Seoul FC. Mục tiêu của Gangwon ở mùa giải năm nay là giành vé dự AFC Champions League.

Về phần Xuân Trường, anh chắc chắn sẽ không kịp bình phục cho trận đấu giao hữu với Đài Loan vào ngày 22/3 tới, cũng như trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2018.

>>> Đọc thêm: Xuân Trường nhận tin vui trước giờ khai mạc K-League

Tiểu Hàn

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/can-canh-chan-thuong-khien-xuan-truong-khong-the-len-tuyen-viet-nam-d307619.html