Cận cảnh hai chiến hạm Ấn Độ sẽ đến thăm cảng Cam Ranh

Hai tàu Hải quân Ấn Độ là INS SATPURA và INS KIRCH cùng đoàn 80 sỹ quan và 580 thủy thủ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Ngày 30/5, hai tàu Hải quân Ấn Độ là INS SATPURA và INS KIRCH cùng đoàn 80 sỹ quan và 580 thủy thủ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức kéo dài 5 ngày tại Việt Nam.

Đây là chuyến thăm thứ tư của tàu hải quân nước ngoài đến Cảng quốc tế Cam Ranh từ đầu tháng 3/2016.

Ngày 3/6, sau khi rời Cảng quốc tế Cam Ranh, hai tàu Ấn Độ sẽ phối hợp lực lượng Hải quân Việt Nam tiến hành tập luyện chung về vận động đội hình trên biển.

Ngày 18/5, Diplomat đưa tin cho biết, 4 tàu chiến thuộc Hạm đội Đông hải đã khởi hành tới Biển Đông và Bắc Tây Thái Bình Dương thực hiện một nhiệm vụ kéo dài 2,5 tháng.

Những hình ảnh về tàu tác chiến đổ bộ INS Airavat.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các tàu được triển khai gồm khinh hạm tàng hình tên lửa dẫn đường 6.200 tấn INS Satpura và Sahyadri, tàu hậu cần INS Shakti và tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường INS Kirch.

Mục đích của hoạt động này, theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao quân sự và tăng cường khả năng phối hợp hoạt động với lực lượng hải quân khác.

Các tàu của Hải quân Ấn Độ dự kiến sẽ tới thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam, vịnh Subic của Philippines, cảng Sasebo ở Nhật Bản, cảng Busan của Hàn Quốc, Vladivostok ở Nga, và cảng Klang ở Malaysia.

"Chuyến thăm mỗi cảng sẽ kéo dài bốn ngày và nhằm mục đích tăng cường quan hệ song phương, tăng cường khả năng phối hợp hoạt động giữa các lực lượng hải quân. Trong thời gian lưu trú ở các cảng, nhiều hoạt động giao lưu giữa quân dân hai nước cũng đã được lên kế hoạch", Bộ Quốc phòng Ấn Độ lưu ý.

Nhóm tàu chiến Ấn Độ sẽ tham gia một cuộc tập trận quy mô với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vào giữa tháng 6 nhằm tăng cường sự hợp tác trong khu vực có "tầm quan trọng chiến lược sống còn đối với Ấn Độ", Bộ Quốc phòng nước này cho biết thêm.

Tàu tên lửa nhỏ INS Kirch (P62) là tàu chiến lớp Kora do Ấn Độ tự chế tạo, có lượng giãn nước toàn tải 1.400 tấn, dài 91,1m, rộng 10,5m, tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ, có thể hành trình liên tục 4.000 hải lý với tốc độ 16 hải lý/giờ.

Ở một số đặc tính, INS Kirch giống các tàu tàu tên lửa lớp Molniya 1241.8 của Việt Nam, nhưng có kích cỡ lớn hơn, cho phép triển khai được cả trực thăng hạng nhẹ trên tàu.

Tàu hộ vệ tên lửa INS Satpura (F48) là tàu đa năng lớp Shivalik do Ấn Độ tự chế tạo, chiều dài 142,5m, chiều rộng 16,m, lượng giãn nước 6.200 tấn, vận tốc tối đa 32 hải lý/giờ, có thể hành trình liên tục 5.000 hải lý ở tốc độ 18 hải lý/giờ.

Tàu được thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị, sử dụng vật liệu có tính năng làm giảm sự phản xạ của sóng vô tuyến, để tăng khả năng “tàng hình” trước các hệ thống trinh sát…

Ảnh Tiền Phong

Chỉ huy tàu Hải quân Ấn Độ và đại diện Hải quân Việt Nam chụp ảnh chung. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Mặt boong trước tàu INS Satpura. Ảnh Tiền Phong

Tàu JS Uraga (bên trái) và tàu INS Kirch, nhìn từ khoang máy bay trực thăng của tàu INS Satpura. Ảnh Tiền Phong

Chuẩn Đô đốc Soonil V Bhokare. Ảnh Tiền Phong

4 tàu JS Takashima, JS Uraga, INS Kirch, INS Satpura ở Cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh Tiền Phong

Các nhà báo Việt Nam chụp ảnh chung với nhóm chỉ huy tàu Ấn Độ. Ảnh Tiền Phong

Dàn tên lửa trên tàu INS Kirch. Ảnh Tiền Phong

Binh sĩ Ấn Độ trực trên tàu INS Kirch. Ảnh Tiền Phong

Tàu JS Uraga và tàu INS Kirch. Ảnh Tiền Phong

Tàu INS KIRCH vào cập Cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Hoàng Hải

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/an-do-a241471.html