Cận cảnh hiện trường người đàn ông ôm bé gái tự thiêu trong nhà nghỉ

Tại hiện trường, căn phòng bị ngọn lửa thiêu rụi. Toàn bộ vật dụng trong căn phòng bị cháy và hư hỏng nặng. Các mảng tường sạm đen vì khói lửa.

Ngày 1/3, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy tại nhà nghỉ An Phú Quý, khối Yên Khánh, Thị trấn Nam Đàn (Nghệ An) khiến một người đàn ông và một cháu bé tử vong.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, người dân sống gần nhà nghỉ An Phú Quý nghe thấy tiếng la hét từ tầng 2 của nhà nghỉ này.

Mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông cầm can xăng dọa đốt cháy cả phòng. Ngay sau đó, chủ nhà nghỉ lập tức báo cho lực lượng Công an huyện Nam Đàn đến phong tỏa hiện trường, thuyết phục người đàn ông không nên hành động dại dột.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã khóa trái cửa, quyết định đổ xăng đốt lửa lên người mình và cháu bé. Khi mọi người phá cửa vào khống chế được đám cháy thì hai người đã tử vong.

Tại hiện trường, căn phòng đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Khói đen bám khắp tường, trần nhà, nhà vệ sinh.

Toàn bộ tài sản trong phòng như tủ lạnh, điều hòa, tivi, giường tủ… đều bị thiêu rụi.

Danh tính các nạn nhân được xác định, người đàn ông là anh Nguyễn Văn H. (SN 1978), trú xóm Đồng Bản, xã Kim Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) và bé gái N.T.Q.A (SN 2009), trú ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Được biết, anh H. và mẹ bé gái N.T.Q.A có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, do gia đình phản đối nên chiều ngày 29/2 anh H. đã đến trường bắt cóc cháu bé đến nhà nghỉ An Phú Quý.

Tại đây, anh H. đã liên tục gọi điện cho mẹ cháu bé nhưng vẫn bị cự tuyệt nên người đàn ông này đã quyết định châm lửa tự thiêu. Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/can-canh-hien-truong-nguoi-dan-ong-om-be-gai-tu-thieu-trong-nha-nghi-a229609.html