Cận cảnh hoạt động trên tàu sân bay Mỹ qua ảnh

Trong hoạt động bay, boong tàu sân bay Mỹ là một nơi nguy hiểm đối với các chiến đấu cơ và trực thăng trong các lần cất/hạ cánh một cách an toàn.

Dẫu rằng vậy, các thủy thủ trên tàu và phi công đã phối hợp nhịp nhàng và chính xác để giảm thiểu rủi ro trong những lần cất/hạ cánh. Hàng loạt máy bay trên boang tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson. Các máy bay cất cánh từ boong tàu tấn công đổ bộ Bonhomme Richard - mặc dù được phân loại là tàu đổ bộ, nhưng loại tàu này có kích cỡ tương đương tàu sân bay hạng trung trên thế giới. Một quân nhân Mỹ đang hướng dẫn phi công chiếc F/A-18C Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S.Truman. Một máy bay chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz. Máy bay F/A-18F Super Hornet thuộc phi đội 41 cất cánh từ tàu sân bay USS John C.Stennis thuộc lớp Nimitz. Các thủy thủ cuộn lại đống dây ở trên tàu USS Ronald Reagan. Hoạt động huấn luyện tác chiến đặc biệt phối kết hợp giữa trực thăng và tàu sân bay USS Ronald Reagan. Một máy bay cất cánh khỏi tàu USS Bonhomme Richard. Phi công xác nhận trọng lượng máy bay trước khi cất cánh từ boong tàu USS John C.Stennis. Một máy bay chuẩn bị cất cánh từ tàu USS Ronald Reagan. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trong một đợt bổ sung hàng hóa cần thiết. Các thủy thủ làm sạch boong tàu sân bay. Tàu đổ bộ lớn USS Kearsarge trên vịnh Aden. Các trực thăng UH-60 đang cất cánh từ tàu đổ bộ. Một trực thăng cất cánh từ tàu sân bay USS John C.Stennis.

Dẫu rằng vậy, các thủy thủ trên tàu và phi công đã phối hợp nhịp nhàng và chính xác để giảm thiểu rủi ro trong những lần cất/hạ cánh. Hàng loạt máy bay trên boang tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson.

Các máy bay cất cánh từ boong tàu tấn công đổ bộ Bonhomme Richard - mặc dù được phân loại là tàu đổ bộ, nhưng loại tàu này có kích cỡ tương đương tàu sân bay hạng trung trên thế giới.

Một quân nhân Mỹ đang hướng dẫn phi công chiếc F/A-18C Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S.Truman.

Một máy bay chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz.

Máy bay F/A-18F Super Hornet thuộc phi đội 41 cất cánh từ tàu sân bay USS John C.Stennis thuộc lớp Nimitz.

Các thủy thủ cuộn lại đống dây ở trên tàu USS Ronald Reagan.

Hoạt động huấn luyện tác chiến đặc biệt phối kết hợp giữa trực thăng và tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Một máy bay cất cánh khỏi tàu USS Bonhomme Richard.

Phi công xác nhận trọng lượng máy bay trước khi cất cánh từ boong tàu USS John C.Stennis.

Một máy bay chuẩn bị cất cánh từ tàu USS Ronald Reagan.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trong một đợt bổ sung hàng hóa cần thiết.

Các thủy thủ làm sạch boong tàu sân bay.

Tàu đổ bộ lớn USS Kearsarge trên vịnh Aden.

Các trực thăng UH-60 đang cất cánh từ tàu đổ bộ.

Một trực thăng cất cánh từ tàu sân bay USS John C.Stennis.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/can-canh-hoat-dong-tren-tau-san-bay-my-qua-anh-761576.html