Cận cảnh kho bình khí cười trên phố cổ Hà Nội bị công an thu giữ

Tối 23/3, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm, Cảnh sát môi trường quận Hoàn Kiếm... bất ngờ kiểm tra hai điểm tập kết số lượng lớn bình khí cười tại phố Thanh Hà và phố Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Ngọc Thắng)

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hai cơ sở tập kết chưa xuất trình được giấy tờ nên lực lượng chức năng tạm giữ khoảng 40 bình khí cười, trong đó có một số bình đã qua sử dụng. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Những bình khí cười này được tập kết tại hai cơ sở trên, sau đó sẽ được chuyển đi các cửa hàng kinh doanh gồm quán bar, cà phê... phục vụ những cuộc vui của giới trẻ. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Đa phần bình còn nguyên vẹn chưa qua sử dụng. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Theo một cán bộ công an, phải mất nhiều ngày mật phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng mới kiểm tra được lô hàng trên. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Ngay sau khi số bình khí cười được đưa về trụ sở, chủ cơ sở tập kết tại phố Đào Duy Từ đã đến khai báo số lô hàng trên, đồng thời đưa hóa đơn nhập số bình khí cười. Tuy nhiên, chủ cơ sở này chưa xuất trình được giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Một trong hai chủ lô hàng bình khí cười tại trụ sở công an. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Nhiều bình khí cười còn dán cả giấy giao hàng cho khách. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Một trong hai chủ lô hàng trên khai nhận mua số lượng hàng lớn trên về để sử dụng và bán cho một số người quen. (Ảnh: Ngọc Thắng).

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm lô hàng thu giữ. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Cân nặng của một bình khí cười lên đến 50kg. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Nếu số lô hàng này không có nguồn gốc, giấy đăng ký kinh doanh thì chủ cơ sở sẽ bị xử phạt hành chính và bị thu giữ hàng để tiêu hủy. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Khí cười, còn gọi là "bóng cười" (Funky ball) là sản phẩm hiện được cung cấp nhiều tại quán bar, karaoke… bán với giá 50.000 đồng một quả. Đây thực ra là quả bong bóng được bơm khí cười N2O, loại khí gây hưng phấn thần kinh, tạo cảm giác muốn cười khi hít vào nên còn được gọi là khí cười.

Khí này được rao bán công khai trên mạng với giá 2,4 triệu đồng cho 5 kg. Ở nhiệt độ bình thường, N2O là chất không màu, không mùi, có vị ngọt nhẹ.

Tiến sĩ Dương Đức Hùng - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, N2O dùng trong y khoa bằng cách nitơ trộn với ôxy và cung cấp cho bệnh nhân thông qua một mặt nạ. Mục đích là giảm đau, giúp bệnh nhân có cảm giác thoải mái, không sợ hãi. Loại khí này tác động đến hệ thần kinh trung ương gây hứng thần, vui vẻ, hưng phấn…

Bóng cười thu hút khá nhiều bạn trẻ dùng thử vì tạo cảm giác phê, lâng lâng vì cho rằng không nguy hiểm như thuốc lắc hay ma túy đá. Người chơi dùng miệng ngậm vào đầu bóng, hít ngược khí trong bóng vào phổi, rồi thổi ngược lại cho quả bóng to lên. Làm 4-5 lần như vậy cho đến khi bóng xẹp, hoặc người chơi cảm thấy đủ phê, cười vô thức.

>>> Đọc thêm: ' Bóng cười' đầu độc giới trẻ

Video: Ma túy bóng cười nguy hiểm như thế nào?

Ngọc Thắng

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/phap-luat/can-canh-kho-binh-khi-cuoi-tren-pho-co-ha-noi-bi-cong-an-thu-giu-d311497.html