Cận cảnh lối đi khiến cư dân 'nổi đóa' ở chung cư Home City

Con đường "tạm" tại dự án Home City này là một lối đi nhỏ, lại bị cây xanh che khuất tầm nhìn... đang đe dọa đến sự an toàn của cư dân.

Vừa đưa vào sử dụng cuối năm 2016 nhưng dự án Home City (177 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) do Công ty TNHH một thành viên Văn Phú (Văn Phú Invest) làm chủ đầu tư (CĐT) đã xảy ra nhiều vướng mắc.

Cụ thể, dự án chung cư Home City được khởi công xây dựng từ quý I/2014 với quy mô gồm 4 tòa tháp cao từ 25 đến 30 tầng, với 1.222 căn hộ. Hiện tại dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, từ thời điểm bàn giao cho cư dân vào ở (từ quý IV/2016), khu chung cư hứa hẹn sẽ đem lại “cuộc sống tươi đẹp” cho người dân lại khiến cư dân sinh sống tại đây vô cùng bức xúc khi lối đi chính đã bị chủ đầu tư cho người chặn lại. Ảnh: Pháp luật Plus.

Toàn bộ cư dân dự án Home City bị buộc phải đi theo đường Nguyễn Chánh không một lời giải thích.

Trong khi đó, đường Nguyễn Chánh lại khá vòng vèo và không có địa chỉ rõ ràng đã gây nhiều phiền hà. Sau nhiều lần đấu tranh, đối thoại với cư dân, ngày 8/1/2017, chủ đầu tư mới chỉ cho cư dân đi bộ qua.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, với áp lực dân số 1.220 hộ dân của dự án, chưa kể khối trung tâm thương mại, lối đi nhỏ và độc đạo ra đường Nguyễn Chánh này đang trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của cư dân, đặc biệt nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bởi, mật độ hiện tại trên đường Nguyễn Chánh rất đông, luồng giao thông phức tạp, lối rẽ vào dự án nhỏ, đột ngột lại bị cây xanh che khuất tầm nhìn và không có dải phân cách cố định, không có đèn tín hiệu giao thông. Trong ảnh là lối đi vào Home City từ đường Nguyễn Chánh.

Thời gian vừa qua, theo phản ánh của các cư dân, tại địa điểm này đã xảy ra một số vụ va chạm và tai nạn giao thông.

Ngoài ra, chia sẻ thông tin với báo chí, nhiều cư dân cho rằng, con đường "tạm" hiện tại là đất đã quy hoạch của dự án khác, nghĩa là cư dân tại đây đang đi nhờ đường, chứ đường "tạm" này không dành cho cư dân Home City 177 Trung Kính đi lại.

Trước phản ứng của cư dân Home City trong thời gian gần đây, đặc biệt liên quan tới địa chỉ của Dự án là 177 Trung Kính, ông Lê Đăng Minh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính đã trả lời báo chí rằng, ngay khi bắt đầu mở bán căn hộ, trên bản vẽ tổng thể cũng như mô hình tại nhà mẫu, cư dân Home City đều có thể nhìn rõ lối vào theo địa chỉ 177 Trung Kính là dành cho trường học.

Cũng theo như bản vẽ quy hoạch và mô hình này thể hiện rõ, cư dân sống tại căn hộ sẽ đi theo lối đường Nguyễn Chánh. Điều này để đảm bảo cho việc đi lại cũng như đưa đón học sinh và giảm tải áp lực giao thông ở phía mặt đường Trung Kính.

“Tôi cho rằng để xảy ra những lùm xùm không đáng có như vậy là điều đáng tiếc. Tôi khẳng định, chúng tôi đã làm đúng theo quy hoạch chung và luôn đặt lợi ích của cư dân lên trên hết”, ông Minh khẳng định trên Pháp luật plus.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/can-canh-loi-di-khien-cu-dan-noi-doa-o-chung-cu-home-city-847650.html