Cận cảnh mưa to kéo dài khiến nhiều nơi ở Thái Nguyên ngập lụt

Do ảnh hưởng của bão số 6, trong đêm 24, rạng sáng ngày 25/8, mưa lớn bất ngờ kéo dài liên tục tại khu vực Núi Hồng, ngọn núi nằm tiếp giáp 2 tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Do đó, nhiều xã, thị trấn của các huyện tiếp giáp với ngọn núi Hồng như: Đại Từ; Định Hóa tỉnh Thái Nguyên và huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang đã bị ngập chìm trong nước vào buổi sáng ngày 25/8.

Theo thông tin ban đầu, lượng mưa lớn nhất đã xảy ra tại huyện Sơn Dương lúc rạng sáng 25/8 đo được 229mm, khiến nhiều xã như: Minh Thanh, Kháng Nhật, Tú Thịnh, Tân Trào, Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương ngập lụt cục bộ, làm cho nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 2C, quốc lộ 37 đã bị ngập, một số thôn ở xã Kháng Nhật bị cô lập hoàn toàn, trong khi đó nước trên sông Phó Đáy tiếp tục lên nhanh.

Còn tại huyện Định Hóa, mưa lớn cũng làm các con suối lên nhanh, gây ngập cục bộ tại thị trấn Chợ Chu huyện Định Hóa. Có chỗ ngập sâu tới 1 mét nước, làm nhiều cơ quan, đơn vị tại thị trấn Chợ Chu chìm trong bể nước. Đối với huyện Đại Từ, nước mưa dâng cao đã làm ách tắc giao thông tại một vài tuyến đường liên xã liên thôn…

Do mưa cục bộ, nước mưa mới đang rút và chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại từ phía cơ quan chức năng.

Dưới đây là một số hình ảnh do các cộng tác viên ghi nhận được:

Mưa lớn ngập lụt tại thị trấn Chợ Chu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Mưa lớn ngập lụt tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

Mưa lớn gây ngập lụt khu dân cư tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

VIỆT BẮC

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/can-canh-mua-to-keo-dai-khien-nhieu-noi-o-thai-nguyen-ngap-lut-post201141.html