Truy tố 13 đối tượng trong đường dây làm giả mọi loại giấy tờ

Ngô Hồng Phúc cùng hàng chục đối tượng khác đã móc nối thành đường dây chuyên làm giả, cung cấp các loại giấy tờ.

Viện KSND tỉnh Hải Dương vừa ban hành cáo trạng truy tố 13 bị can trong vụ án“Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “ Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 BLHS.

Các bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh gồm: Ngô Hùng Phúc (SN 1965, trú tại Vĩnh Long); Phạm Đăng Khương (SN 1984, ở tại Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương); Đỗ Đức Duy (SN 1986, trú tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai); Lê Thị Thanh Nhã (SN 1989, ở tại quận Hải An, TP Hải Phòng).

Các bị can bị truy tố về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" gồm Huỳnh Mạnh Dũng (SN 1985, trú tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Phương Linh (SN 1988, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân); Trần Thanh Hùng (SN 1978, trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); Nguyễn Tấn Sĩ (SN 1987, ở tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và Phan Thị Thanh Hương (SN 1997, trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Ngoài ra còn một số bị can khác.

Theo hồ sơ, từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2020, Ngô Hùng Phúc đã móc nối với Phạm Đăng Khương, Lê Thị Thanh Nhã, Lê Quốc Phong và các đối tượng khác làm các tài liệu giả gồm 12 giấy phép lái xe hạng A1; 02 giấy phép lái xe hạng C; 10 bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, 02 bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp; 01 bằng trung cấp mầm non; 02 bằng tốt nghiệp Cao đẳng; 01 bằng kỹ sư mang tên Võ Đình Quang; 01 Chứng minh nhân dân mang tên Lê Hoàng Phương; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe máy mang tên Hồ Thị Mộng Thi; 02 Lý lịch tư pháp mang tên Phạm Văn Tịnh và Phan Đình Thịnh; 04 Chứng nhận đăng ký xe mang tên Lê Minh Hoàng, Trần Quang Vinh, Nguyễn Công Linh Sơn và Trần Văn Thức; 01 Chưng minh nhân dân mang tên Lê Hoàng Phương). Ngô Hùng Phúc đã thu lợi bất chính số tiền hơn 75 triệu đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Ngô Hùng Phúc đã nhờ người khác làm giả Chứng minh nhân dân mang tên Trần Quốc Phú và sử dụng CMND giả này mở tài khoản tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Sài Gòn để giao dịch mua bán giấy tờ giả.

Được biết, Ngô Hùng Phúc là đối tượng từng có một tiền án 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa và một tiền án 8 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản của công dân và trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa.

Hồ sơ vụ án đã chuyển sang Tòa án cùng cấp để tiến hành xét xử theo quy định.

Phúc Thái

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/truy-to-13-doi-tuong-trong-duong-day-lam-gia-moi-loai-giay-to-189600.html