Cận cảnh: Những miếng đánh độc đáo trên sới vật đầu Xuân

Diễn ra trong 3 ngày 8-10/3, hội vật làng Yên Nội (Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo các đô vật từ nhiều tỉnh, thành.

Hội vật làng Yên Nội (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội) thu hút đông đảo các đô vật từ nhiều tỉnh thành đến tham gia.

Được tổ chức thường niên vào mỗi dịp đầu Xuân, hội vật làng Yên Nội mang ý nghĩa giữ gìn và phát triển môn thể thao truyền thống và là sân chơi hấp dẫn cho mọi người trong những ngày đầu xuân.

Tuy nhiên, đây là môn thể thao đề cao tinh thần thượng võ nên các trận đấu dù ở hạng cân lớn hay nhỏ thì đều diễn ra rất quyết liệt.

Các đô vật thi đấu hăng say, mang đến cho người xem những phần thi gay cấn, với nhiều miếng đánh đẹp mắt.

Muốn thắng cuộc các đô vật phải bốc được đối phương lên khỏi mặt đất hoặc đè được đối phương "lấm lưng, trắng bụng".

Một đòn khóa tay khiến đối thủ "méo mặt".

Nhiều đô vật dù khá ít tuổi nhưng tinh thần thi đấu của các em rất quyết liệt và gay cấn.

Một miếng đánh bốc người khiến đối thủ phải chịu thua.

Muốn chiến thắng, ngoài sức khỏe, sự dẻo dai thì đô vật còn cần phải nhanh nhẹn và có những miếng đánh đa dạng khiến đối phương bất ngờ.

Tuy nhiên, các đô vật không được ra các đòn đánh nguy hiểm đến tính mạng như: bẻ, vặn, khóa trái khớp, bấm huyệt, nắm tóc, tấn công vào hạ bộ, yết hầu, mắt...

Không chỉ có các đô vật nam mà cả các đô vật nữ cũng thi đấu rất hăng.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/can-canh-nhung-mieng-danh-doc-dao-tren-soi-vat-lang-dau-xuan-601514.vov