Cận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráo

Phạm Minh Hoàng là nhân viên của Cục Hải quan Hà Nội, đã lợi dụng việc được cầm chìa khóa kho để đánh tráo gần 240kg ngà voi và 6kg sừng tê giác thật bán thu lợi gần 3 tỷ đồng.

 Ngà voi giả và sừng tê giác được các đối tượng làm giả và để vào ba lô vận chuyển vào trong kho rồi đánh tráo

Ngà voi giả và sừng tê giác được các đối tượng làm giả và để vào ba lô vận chuyển vào trong kho rồi đánh tráo

Sau khi bóc tem của những chiếc ngà voi thật, đối tượng Phạm Minh Hoàng dán vào những mẫu ngà voi giả để không bị phát hiện

Ngà voi dạng hạt, viên được làm giả bằng gỗ, nhựa

Dạng khúc được làm bằng gỗ

Sau 8 lần thực hiện trót lọt, Hoàng đã lấy được 239,5 kg ngà voi và hơn 6kg sừng tê giác thu lợi gần 3 tỷ đồng.

Sừng tê giác được làm giả bằng xi măng

Các sản phẩm được các đối tượng chế tác từ ngà voi

Phạm Minh Hoàng - nhân viên Cục Hải quan Hà Nội

Đối tượng Trần Trọng Cường nhận được 260 triệu đồng phí môi giới.

Đối tượng Hoàng Văn Diện, người nhận mua các sản phẩm ngà voi của Cường và Hoàng. Các đối tượng hiện đã bị Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ và khởi tố

Tem niêm phong của Cục Hải quan Hà Nội trên các mẫu ngà voi

Linh Nhi- Văn Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/can-canh-so-luong-lon-nga-voi-gia-duoc-can-bo-hai-quan-danh-trao/740706.antd