Cận cảnh tan hoang 'hà bá' nuốt chửng 5 căn nhà ở Sài Gòn

Hàng chục người đã nhanh chân thoát khỏi tử thần khi các căn nhà đổ sập xuống sông. Tuy nhiên, nhiều vật dụng, tài sản phút chốc đã bị 'hà bá' nuốt chửng.

Dù sự cố 5 căn nhà ở Sài Gòn sụt xuống sông khiến người dân sống dọc bờ sông Rạch Giồng - Kinh Lộ (ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM) vẫn còn rùng mình, khiếp sợ. Chính quyền địa phương đang ổn định trật tự, hỗ trợ người dân trong việc khắc phục bước đầu hậu quả vụ việc.

Trước đó, Kiến Thức đã thông tin, giữa đêm khuya 26, rạng sáng 27/6, khi người dân sống ở khu vực nói trên đang ngon giấc thì nghe nhiều tiếng động phía mé sông. Chỉ trong tích tắc, hàng loạt căn nhà của người dân đổ ầm xuống dòng nước chảy siết trong đêm tối.

Có 5 căn nhà cùng nhiều tài sản, vật dụng... bị sụt xuống sông trong sự cố nói trên.

Vô cùng may mắn vì ngay khi phát hiện vụ việc, gần 30 nhân khẩu trong 5 căn nhà nói trên, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ kịp thời tháo chạy ra khỏi nhà nên không có thiệt hại về người.

"Vợ chồng tôi và 3 đứa con nhỏ đang ngủ trong nhà. Bất ngờ nghe tiếng kêu la báo tin sạt lở, đồng thời phát hiện đất phía sau nhà kêu răn rắc, tôi vội đưa vợ và các con chạy ra xa phía đường lộ mà không kịp lấy đi tài sản gì sau khi căn nhà bị đổ ập xuống sông", một hộ gia đình bị thiệt hại cho biết.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, toàn bộ phần đất và phía sau 5 căn nhà với gần 30 nhân khẩu sinh sống bị sạt, mái tôn sập xuống mép sông.

Nhiều tài sản (chưa thống kê) bị kèo xuống lòng sông.

Nhiều người đang say ngủ đã kịp thời bỏ chạy ngay trong đêm khuya khi xảy ra vụ nhà sụt xuống sông ở Sài Gòn.

Theo lãnh đọa UBND xã Hiệp Phước, ngay khi xảy ra vụ việc, xã đã cử các lực lượng đến hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khu vực an toàn. Có 5 hộ dân bị ảnh hưởng và phần lớn các hộ dân bị mất nửa căn nhà. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 200 triệu đồng.

Hiện công tác khắc phục hậu quả của vụ sạt lở nhà đang được chính quyền huyện Nhà Bè khẩn trương thực hiện. Đồng thời, qua khảo sát, cơ quan chức năng ghi nhận thêm có nhiều căn nhà khác đang có nguy cơ bị sạt lở. Vì vậy, UBND xã Hiệp Phước đã đưa tất cả đến nơi an toàn, cắt cử lực lượng di dời, bảo vệ tài sản cho người dân.

Vũ Văn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/can-canh-tan-hoang-ha-ba-nuot-chung-5-can-nha-o-sai-gon-892780.html