Cận cảnh tan hoang sau bão số 10 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh phải gánh chịu cơn bão số 10 khiến nơi đây giống như một bãi chiến trường, những ngôi nhà tốc mái, trơ khung.

Bãi tắm Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tan hoang sau cơn bão số 10.

Tổng cộng 10 lán nhà kinh doanh dịch vụ ăn uống bị quật nát.

Tổng cộng 10 lán nhà kinh doanh dịch vụ ăn uống bị quật nát.

Những bức tường xây tạm đổ vỡ, gạch đá ngổn ngang.

Gia đình anh Kiên đi mót những đồ dùng sót lại còn sử dụng được.

Nhiều vật nuôi bị mắc kẹt trong bão, bị bỏ đói 2-3 ngày nên không còn sức.

Tận dụng những thanh gỗ còn sót lại sau bão.

Khung cảnh xơ xác của khu nhà lán khiến người dân buồn bã.

Ông Trần Văn Hoanh, 54 tuổi, ở bãi biển Kỳ Ninh 2 cho biết: "Sống gần 60 năm thì đây là cơn bão ông được chứng kiến là lớn nhất, sóng biển cao nhất, gầm gào thời gian dài, làm tan hoang hết làng chài ven biển Kỳ Ninh".

Ông Đặng Đình Lình kể về cơn bão: Cơn bão năm 2012 cũng lớn nhưng chưa từng thấy cơn bão lớn như thế này trong nhiều năm trở lại đây. 8h bão bắt đầu vào, đến 11h thì gió mạnh, khoảng 14h chiều bão giảm dần và đến chiều tối mới rút. Tầm 11h-11h30 nước tràn vào mạnh nhất, sóng biển lớn nhưng mọi người không dám ra ngoài.

Ông cũng cho biết: "58 năm cuộc đời mình chưa từng chứng kiến cơn bão nào lớn như con bão này".

Nhiều tàu thuyền được neo đậu, chằng néo cẩn thận, kỹ càng nhưng không tránh khỏi ảnh hưởng của cơn bão.

Cả khu vực bãi biển chỉ còn trơ lại những khối bê tông.

Và những ngôi nhà chỉ còn khung.

Khung cảnh hoang tàn, đổ nát sau bão số 10 biến nhiều xã, huyện ở Hà Tĩnh tan như một bãi chiến trường.

Phi Long-Bình Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/can-canh-tan-hoang-sau-bao-so-10-o-ky-anh-ha-tinh-671981.vov