Cận cảnh tàu bệnh viện của Mỹ USNS Mercy vừa cập cảng Tiên Sa

Tàu bệnh viện Hoa Kỳ USNS Mercy (T-AH 19) và tàu Hải quân Nhật Bản JSDS Shimokita (LST-4002) đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng sáng ngày 15/7.

Tàu bệnh viện Hoa Kỳ USNS Mercy (T-AH 19) và tàu Hải quân Nhật Bản JSDS Shimokita (LST-4002) đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng sáng ngày 15/7 theo Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 (PP16).

Năm nay, Tàu bệnh viện Khánh Hòa của Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng sẽ tham gia sự kiện này. Đây là lần thứ 7 trong vòng 11 năm sự kiện này đã diễn ra tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Tàu USNS Mercy (T-AH 19) tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Tham dự các sự kiện năm nay có đại diện của nhiều quốc gia đối tác, bao gồm Úc, Canada, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Palau, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Timor Leste, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam với mục tiêu tăng cường ứng phó thảm họa ở các quốc gia khu vực.

Việt Nam đã chọn Đà Nẵng là điểm tổ chức PP16 năm nay. Sự kiện kéo dài trong 2 tuần với nhiều hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của Việt Nam và của thành phố Đà Nẵng, mở rộng hợp tác nhân đạo và giao lưu hữu nghị, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Trong thời gian ở Việt Nam, đội ngũ cán bộ PP16 sẽ làm việc trực tiếp cùng các các bộ y tế dân sự Việt Nam, trao đổi chuyên môn với các cán bộ quân y trên tàu bệnh viện Khánh Hòa, tổ chức một hội thảo 7 ngày về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HA/DR), kết thúc bằng một cuộc diễn tập xử lý khủng hoảng.

Nội dung cuộc diễn tập bao gồm: công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa, ứng phó ở mức độ khu vực và quốc gia, y tế bờ biển, tìm kiếm và cứu trợ hàng hải.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết: “PP16 là một ví dụ cụ thể cho các hoạt động mang lại lợi ích chung mà Tổng thống Obama đã thảo luận trong chuyến thăm của ông hồi tháng 5. PP16 xây dựng niềm tin và minh chứng cho cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam và khu vực. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ Việt Nam thành công và chúng tôi sẽ ở lại đây lâu dài”.

Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực.

Sau Việt Nam, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 16 sẽ tiếp tục đến Malaysia và Indonesia.

Bệnh viện di động khổng lồ trên biển

Tàu bệnh viện USNS Mercy là một trong những tàu có chiều dài lớn nhất của Hải quân Mỹ, chỉ xếp sau tàu sân bay lớp Nimitz. Con tàu này có chiều dài tới 272,49m, rộng 32,18m, có bãi đỗ trực thăng, 1.000 giường bệnh cùng 12 phòng ngủ và đội ngũ y bác sĩ lên tới gần 1.200 người.

Tất nhiên, nó cũng sẽ được trang bị rất nhiều trang thiết bị y tế tiên tiến để có thể phục vụ lượng lớn bệnh nhân trong trường hợp cần thiết không kém gì một bệnh viện cỡ lớn trên đất liền.

USNS Mercy được đóng từ một tàu chở dầu cũ SS Worth tại San Diego, năm 1976. Năm 1984, tàu được chia thành nhiều khoang như một bệnh viện khổng lồ và chính thức chuyển thành tàu bệnh viện, đi vào vận hành trong 2 năm sau đó.

USNS Mercy được mệnh danh là bệnh viện di động. Nhiệm vụ chính của nó là cung cấp dịch vụ y tế di động, linh hoạt và nhanh chóng để hỗ trợ các lực lượng chiến đấu trên không, trên biển và đất liền nên tất nhiên con tàu này không được trang bị vũ khí tấn công.

Tuy nhiên, nó được phép mang theo vũ khí phòng vệ theo quy định của Công ước Geneve. Bất kỳ hành động tấn công nào vào con tàu này đều được xem là tội ác chiến tranh.

Hoàng Hải

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/can-canh-tau-benh-vien-cua-my-usns-mercy-vua-cap-cang-tien-sa-a250302.html