Cận cảnh thành phố Paris "nhái" của Trung Quốc

Trung Quốc từng nỗ lực xây dựng phiên bản thu nhỏ của Paris (Pháp) tại Chiết Giang. Dưới đây là hiện trạng của công trình này.

Năm 2007, Trung Quốc đã khởi công xây dựng khu đô thị Thiên Đô Thành (Tianducheng) tại tỉnh Chiết Giang lấy hình mẫu từ thành phố Paris nước Pháp.

Truyền thông Trung Quốc cho hay nơi này đang biến thành một khu phố "ma". Nhiều người cho rằng những thị trấn "ma" liên tiếp xuất hiện ở Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy nhiều bất ổn trong ngành bất động sản tại quốc gia này.

Tuy vậy, vẫn có một số ý kiến lạc quan hơn. Ông Stephen Roach, cựu chủ tịch ngân hàng Morgan Stanley châu Á nhận định rằng chính những thành phố đó sẽ trở thành "các siêu đô thị phát triển mạnh" khi Trung Quốc tiếp tục tiến trình đô thị hóa.

Trung Quốc từng khiến dư luận thế giới ì xèo khi xây dựng các phiên bản thu nhỏ của các thị trấn ở Ý, Đức, Anh và Pháp.

Dưới đây những hình ảnh về hiện trạng của "Paris" ở phương Đông tại Thượng Hải theo ghi nhận của phóng viên Reuters:

Thiên Đô Thành, phiên bản dập khuôn của thủ đô Paris nước Pháp, được khởi công xây dựng tại Trung Quốc từ năm 2007.

Nhiều cụm dân cư cũng được xây dựng quanh tháp Eiffel "nhái".

Tháp Eiffel phiên bản thu nhỏ có chiều cao 108 m, kém 3 lần chiều cao tháp Eiffel ở Paris.

Khu đô thị được thiết kế dành cho 10.000 người ở, với tổng diện tích lên tới hơn 30 km2.

Ở đây cũng có một khu “gated community” - những khu nhà có cổng gác, và khách vào phải qua bảo vệ (các khu đô thị phương Tây thường có Gated Community).

Nhưng truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng toàn bộ khu đô thị đang biến thành một thành phố ma.

Một số nguồn tin cho biết có khoảng 2.000 đã chuyển tới sống tại khu đô thị Thiên Đô Thành. Tuy vậy, công chúng vẫn biết rất ít thông tin về khu đô thị này.

Công ty xây dựng nhận thầu cả khu đô thị này có tên Zhejiang Guangsha Co. Ltd.

Nhà thầu còn có ý định xây dựng trường học, bệnh viện và cả các câu lạc bộ tập thể tại đây.

Mặc dù bị coi là thành phố ma, nhưng Thiên Đô Thành là địa điểm thu hút nhiều cặp đôi uyên ương tới chụp ảnh cưới.

Một đêm lưu trú tại resort ở Paris phương Đông giá từ 82 USD trở lên (tương đương 1,7 triệu đồng).

Thiên Đô Thành còn có một phiên bản thu nhỏ của đài phun nước nổi tiếng ở Cung điện Versailles.

Hãng tin Reuters cho hay, khu đô thị này được mô tả như là "một điểm đến lãng mạn rất Pháp".

Vẻ ngoài Tây âu của một công trình tổ hợp ở Thiên Đô Thành.

Một cư dân sống tại Thiên Đô Thành.

Vành đai bên ngoài của phiên bản thu nhỏ của thủ đô Paris hoa lệ trông tồi tàn và hoang vắng với căn lều lụp xụp của nông dân nghèo và mảnh đất canh tác mọc đầy cỏ dại.

Nguồn BI/Dân Việt

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/2013080507173333p64c78/can-canh-thanh-pho-paris-nhai-cua-trung-quoc.htm