Cận cảnh thực trạng dự án 8.000 tỷ khiến quan Vũng Tàu bị bắt

Trên mảnh đất rộng của dự án Metropolitan cỏ mọc um tùm, chỉ có duy nhất tòa nhà 3 tầng thi công dở đang xuống cấp và căn nhà nhỏ làm văn phòng công ty.

Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp Metropolitan do Công ty địa ốc An Khang làm chủ đầu tư được quy hoạch trên diện tích 210.000 m2 tại phường 11 (TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu). Dự án Metropolitan nằm bên quốc lộ 51B có tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng và dự kiến lên mức 13.000 tỷ đồng.

Từ năm 2008 đến 2010, khu vực này là đất nông nghiệp được Công ty An Khang mua lại sau đó nhờ cán bộ TP Vũng Tàu giải quyết các thủ tục đất đai. Tuy nhiên, các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty An Khang không hợp lệ vì không được công chứng, người nộp hồ sơ không phải chủ sử dụng đất, không được ủy quyền, đơn xin chuyển mục đích không được chính quyền địa phương xác nhận...

Thủ tục không đầy đủ về pháp lý nhưng cán bộ Phòng TN-MT TP Vũng Tàu vẫn tham mưu lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu ký duyệt chuyển mục đích sử dụng đất dẫn đến sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, cuối năm 2010, đầu 2011, ông Phan Hòa Bình giữ chức Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu và ông Trương Văn Trí đương nhiệm Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đã ký hàng loạt quyết định chuyểnmục đích sử dụng đất trong Metropolitan. Công an xác định, việc làm của các cán bộ này gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, quy hoạch dự án được phê duyệt không đúng tỷ lệ đã dẫn đến chồng lấn lên đất ở của người dân và đất công Nhà nước.

Một góc của khu dự án Metropolitan bị ngập nước quanh năm khiến cuộc sống của các hộ dân cận kề bị ảnh hưởng. Nhiều người dân sống ở khu phố 1, phường 11 luôn trong tình trạng bức xúc vì nước ứ đọng phát mùi hôi thối nồng nặc, gây ruồi muỗi. Thậm chí những ngày mưa, nước bẩn dâng cao, tràn vào nhà dân.

Khu dự án bỏ hoang nên nhiều người dân tận dụng làm sân phơi phế liệu.

Cuối tháng 6/2013, Công ty địa ốc An Khang ký hợp đồng huy động vốn với gần 300 người (tổng số tiền trên 400 tỷ đồng). Đến cuối năm, công ty này bị khách hàng tố cáo về hành vi lừa đảo.

Đầu 2014, Bộ Công an khởi tố 4 lãnh đạo Công ty An Khang về hành vi Lừa đảo. Trong đó có bà Ngô Thị Minh Phượng (Chủ tịch HĐQT), Đỗ Thùy Linh (con gái bà Phượng - Tổng giám đốc công ty), Vương Quốc Hải (chồng Linh - Phó tổng giám đốc công ty) và Trần Quý Dương (cổ đông sáng lập công ty).

Kể từ khi khởi công năm 2011, đến nay dự án Metropolitan hầu như vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm xen lẫn những căn nhà cấp 4 lụp xụp của dân... Tại khu đất dự án, Công ty An Khang mới hoàn thành những công việc tối thiểu như rà phá bom mìn, khảo sát địa chất, san lấp khoảng 20 ha mặt bằng, xây dựng văn phòng giao dịch mua bán nhà đất và 1 căn nhà mẫu.

Hiện nay, các hạng mục công trình đã xây đang bị đóng băng và xuống cấp do lãnh đạo công ty bị khởi tố về hành vi lừa đảo. Trên mảnh đất rộng chỉ có duy nhất tòa nhà 3 tầng thi công dở và căn nhà nhỏ làm văn phòng công ty.

Đông Nhiên (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/can-canh-thuc-trang-du-an-8000-ty-khien-quan-vung-tau-bi-bat-707544.html