Cận cảnh vũ khí khủng của Nga khiến Mỹ khiếp sợ

Một trong số những vũ khí của Hải quân Nga khiến Mỹ đánh giá nguy hiểm nhất là tên lửa bất khả đánh chặn Zircon.

Giáo sư Michael Petersen, Giám đốc Viện nghiên cứu tiềm năng hải quân Nga, giới chuyên gia Mỹ cho rằng nguy hiểm nhất là tàu ngầm Yasen đề án 22.350, khu trục hạm Đô đốc Gorshkov, các tên lửa Zirkon và Kalibr.

Riêng với tên lửa Zircon, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Dmitry Bulgakov từng tiết lộ, công thức nhiên liệu đặc biệt khiến Zircon có thể bay với vận tốc nhanh gấp 5-6 lần vận tốc âm thanh, hơn 6.125 km/h. Với vận tốc này, tên lửa Zircon được coi là không thể bị đánh chặn.

Tầm bắn của Zircon ít nhất đạt khoảng cách 400 km, và có thể lên tới 1.000 km. Với tầm bắn như vậy, Zircon sẽ không cho phép tàu chiến đối phương chạy thoát, khắc phục vấn đề thường gặp của tên lửa hành trình chống hạm thông thường.

Truyền thông Nga cho biết Zircon sẽ được trang bị trên tàu Pyotr Velikiy (tàu Peter Đại đế) vào năm 2022.

Mô hình tên lửa Zircon được trưng bày trong một cuộc triển lãm.

Công thức nhiên liệu đặc biệt khiến Zircon trở thành tên lửa không thể đánh chặn.

Nguồn: Dân Việt

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/can-canh-vu-khi-khung-cua-nga-khien-my-khiep-so-d293513.html