Cần cẩu đè sập trường mầm non: Yêu cầu xây lại trường

Sau sự cố cần cẩu đè sập trường mầm non, Chủ tịch UBND quân 10 đã thông tin phương hướng giải quyết trước mắt.

Sau khi xảy ra sự việc cần cẩu thi công dự án Toplife Tower (quận 10, TP. HCM) đổ sập xuống trường mầm non, ông Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch UBND Quận 10 cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, cũng như thẩm định năng lực thi công của nhà thầu xây dựng dự án.

Rất may mắn sự cố không gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Các lực lượng chức năng: Công an, thanh tra lao động, thanh tra xây dựng, trật tự đô thị…đang khẩn trương khắc phục sự cố, làm việc với Ban quản lý dự án để xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Phương hướng giải quyết, trước mắt sẽ buộc các bên có liên quan phải nhanh chóng xây dựng lại toàn bộ các công trình bị hư hại, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Hiện trường vụ việc

Như thông tin đã đưa trước đó, vào 9h40 ngày 12/5, xe cần cẩu tại công trình dự án Toplife Tower trên đường Điện Biên Phủ, quận 10 (TP HCM) bất ngờ đổ sập, vắt ngang hẻm 378, đè xuống trường mầm non phường 11, quận 10, TP. HCM.

Mái hiên trường sụp, chiếc cần cẩu khổng lồ chỉ cách phòng các bé vài bước chân, dây cáp viễn thông đứt hàng loạt. Chứng kiến cảnh cần cẩu dài hàng chục mét đổ sập, nhiều người dân không khỏi rùng mình. Mọi người bỏ chạy toán loạn. Nhiều bé học sinh khóc thét lên...

"Học sinh ra chơi từ 9h - 9h45. Khi các em vừa vào lớp là cần cẩu đổ sập. Nếu chỉ xảy ra trước đó 1 - 2 phút thì chắc chắn hàng chục học sinh đã gặp nạn", giáo viên tên Phượng kể lại sự việc.

Ngay sau đó, các phụ huynh được báo tin đã lập tức bỏ công việc chạy đến đưa con về nhà.

Theo ông Đào Văn Nam - Tổng giám đốc Công ty TIE Eximland (chủ đầu tư), trong lúc các công nhân đang thử tĩnh cọc, khi hạ tải do gặp phải vấn đề về kỹ thuật thì đơn vị thi công làm nghiêng cần cẩu khiến sự cố xảy ra.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/can-cau-de-sap-truong-mam-non:-yeu-cau-xay-lai-truong-106813.html