Cần chú trọng xây dựng văn minh xe buýt Thủ đô

Những năm gần đây, hệ thống xe buýt đã có đóng góp không nhỏ trong việc vận chuyển hành khách trên địa bàn thủ đô Hà Nội; việc đi lại của người dân trở nên thuận tiện, giảm chi phí…

Tuy nhiên, xe buýt vẫn còn gây không ít phiền toái. Hằng ngày, mọi người luôn gặp cảnh những chiếc xe buýt chạy hàng hai, hàng ba trên phố. Mỗi khi dừng, đỗ để đón, trả khách, các tài xế khi nhập vào làn đường dành cho ô tô thường tạt đầu các phương tiện khác, hoặc dừng xe gần giữa đường đón, trả khách… Có những xe, ống xả còn phụt ra cả luồng khói đen mù mịt, gây ô nhiễm môi trường. Vào giờ cao điểm, lượng hành khách đông, việc lên, xuống và phục vụ của nhà xe quá tải cũng làm cho hình ảnh xe buýt thiếu đi sự thiện cảm từ người dân.

Vì văn minh đô thị, đề nghị các doanh nghiệp khai thác xe buýt sớm có biện pháp khắc phục và chấn chỉnh những bất cập nêu trên để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Nhả khói đen mù mịt trên phố Kim Mã, quận Ba Đình.

Dừng, đỗ giữa đường để đón, trả khách trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy.

Cú vòng cua chỉ có ở xe buýt - lấn sâu về phía đường đối diện và bẻ lái kiểu cua tay áo.

Cảnh đông đúc thường thấy tại các bến đón, trả khách của xe buýt.

Sau khi đón, trả khách, xe buýt tạt đầu, ép các phương tiện phải nhường đường ở ngay ngã tư Láng Hạ - Thái Hà, quận Đống Đa.

Chùm ảnh của VŨ QUANG THÁI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/can-chu-trong-xay-dung-van-minh-xe-buyt-thu-do-505332