Cần có chính sách quan tâm hơn đến nông nghiệp, nông dân

(Baonghean.vn) - Ngày 7/7, ông Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử trị tại xã Tường Sơn (Anh Sơn). Cùng dự có ông Đặng Thanh Tùng – Bí thư Huyện ủy Anh Sơn đã về tiếp xúc với cử tri xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn.

Thay mặt đại biểu HĐND tỉnh ông Đặng Thanh Tùng thông báo một số kết quả về kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến thời gian, chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh; một số kết quả về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tường Sơn phản ánh các vấn đề: cần chế độ hỗ trợ nhiều hơn nữa để địa phương tập trung xây dựng NTM; cần có nhiều hoạt động, chính sách quan tâm hơn đến nông nghiệp, nông dân như xây dựng các hồ đập vừa và nhỏ tại các vùng không chủ động nước, kịp thời hỗ trợ cho bà con trồng chè trên diện tích mới, hỗ trợ người dân mua máy cày hoạt động sản xuất trên địa bàn; các biện pháp giải quyết kịp thời nạn khai thác cát sạn; nâng cấp hệ thống đường điện thôn nông để nhân dân yên tâm sản xuất và sinh hoạt.

Ông Đặng Thanh Tùng - đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh- Bí thư Huyện ủy Anh Sơn giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ông Đặng Thanh Tùng, đại biểu HĐND tỉnh đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của cử tri; hứa tiếp tục tiếp thu, phản ánh nguyện vọng của người dân lên các cơ quan chức năng để nhanh chóng được giải quyết.

Lê Na

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201607/can-co-chinh-sach-quan-tam-hon-den-nong-nghiep-nong-dan-2712808/