Cần có nền công nghiệp... trồng chuối

Ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, ông Võ Quan Huy - Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An được gọi là 'lão nông nghìn tỷ' vì đã dám đầu tư trồng chuối công nghệ cao, sản xuất theo quy trình đạt chuẩn GAP và có số lượng đủ lớn, phục vụ xuất khẩu. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên xuất khẩu chuối Việt Nam vào Nhật Bản.

Mô hình của ông Huy được xây dựng hơn hai năm với quy mô lớn, hướng đến xuất khẩu. Điều khác biệt là ông luôn tìm những cái khó để học hỏi, từng sang tận Philippines để tham quan và mời chuyên gia của họ về tư vấn.

Ông Huy kiểm tra chuối trong khu vườn triệu USD của mình. Ảnh: H.D

Ở vườn chuối của ông Huy có nhiều điểm mà chưa trang trại chuối nào ở Việt Nam có được, đó là quy trình xử lý ủ phân bò, có nhà máy đóng gói và có cả hệ thống ròng rọc để tải chuối từ khu vực trồng về nhà xưởng. Hiện diện tích vườn chuối của ông Huy rộng 110ha. Năm 2015 ông xuất khẩu trên 3.000 tấn chuối sang Hàn Quốc, Nhật Bản. Năm nay, số lượng xuất khẩu đạt 5.000 tấn, và năm 2017 ông Huy đặt mục tiêu xuất khẩu 10.000 tấn chuối tươi.

Chia sẻ tại hội nghị xây dựng nền nông nghiệp công nghiệp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuối tuần qua, ông Huy cho biết, Ecuador hiện xuất khẩu chuối đạt giá trị khoảng 2,8 tỷ USD/năm. Với giá bán bình quân của Công ty Huy Long An hiện nay khoảng 800 USD/tấn, ông Huy tính, Ecuador xuất khẩu khoảng 3,5 triệu tấn chuối mỗi năm. Để làm ra sản lượng này, cần có vườn chuối rộng khoảng 90.000ha và đòi hỏi nền công nghiệp trồng chuối chuyên nghiệp, có chuyên gia tư vấn, hỗ trợ. “Mà đã là nền nông nghiệp chuyên nghiệp thì cũng cần phải có công nhân chuyên nghiệp, phải được công nghiệp hóa. Lúc đó mới hy vọng Việt Nam xuất khẩu được chuối với giá trị cao” - ông Huy nói.

Còn theo tính toán của ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Câu lạc bộ Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam (DAA Việt Nam), nước ta cần dành ra khoảng 4% đất sản xuất nông nghiệp để trồng chuối và cần khoảng 350 “lão nông nghìn tỷ” như ông Huy thì sẽ vượt mặt cả Ecuador về xuất khẩu chuối.

Tuy nhiên, cái khó của ông Huy hiện nay là chính sách đất đai và khả năng tiếp cận vốn vay.

Khải Huyền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/canh-bao-nong-nghiep/can-co-nen-cong-nghiep-trong-chuoi-731868.html