Căn cứ quân sự Syria bị Mỹ tấn công hoạt động trở lại

Căn cứ không quân của Syria bị Mỹ tấn công bằng tên lửa sáng 7/4 đã hoạt động trở lại.

"Sân bay bước đầu hoạt động trở lại", Reuters hôm qua dẫn lời người đứng đầu tỉnh Homs Talal Barazi cho hay, đề cập tới căn cứ không quân Shayrat. "Máy bay đã cất cánh từ đây", ông nói song không tiết lộ thời gian cụ thể, theo tin tức trên báo VnExpress.

Một góc căn cứ không quân Shayrat. Ảnh: AP.

Trước đó, rạng sáng 7/4 theo giờ địa phương, các tàu chiến của Mỹ đã bắn 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào sân bay quân sự Syria ở Shayrat, cách thành phố Homs khoảng 40km.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, vụ nã tên lửa hành trình nhằm trả đũa cuộc tấn công bị nghi là vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib của Syria hôm 4/4 mà Washington đổ trách nhiệm cho chính phủ Assad dù Syria đã bác bỏ việc thực hiện vụ tấn công cũng như sở hữu bất kỳ loại vũ khí hóa học nào.

Hôm 8/4, các chiến đấu cơ Syria được cho là đã cất cánh từ căn cứ bị trúng tên lửa Mỹ để không kích các khu vực phiến quân chiếm đóng.

Tổng thống Trump lý giải Mỹ không tấn công đường băng tại căn cứ Shayrat bởi "việc sửa chữa chúng quá dễ dàng và không tốn kém".

Công Danh (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/can-cu-quan-su-syria-bi-my-tan-cong-hoat-dong-tro-lai-d96462.html