Cần khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân

(HNM) - Sáng 20-10, Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Phó Chủ tịch và các thành viên trong đoàn đã tới thăm, kiểm tra tại Trường Năng khiếu thể dục - thể thao thanh, thiếu niên quận, Vườn hoa Hoàng Văn Thụ và Nhà thi đấu Hoàng Mai - đây là những công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trên địa bàn quận. Tại Nhà thi đấu Hoàng Mai, Phó Chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng đã đi kiểm tra các hạng mục công trình và gặp gỡ, động viên các vận động viên đội tuyển đá cầu của Việt Nam và Lào đang luyện tập chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao trong nhà châu Á lần thứ 3 (AIG 3). Biểu dương những cố gắng của quận Hoàng Mai trong công tác chuẩn bị cho ngày Đại lễ, Phó Chủ tịch TP lưu ý quận cần đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình gắn biển kỷ niệm 1000 năm. Đối với những công trình đã hoàn thành, cần có biện pháp khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả; mong muốn thời gian tới quận tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn nữa để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị và mỗi người dân cùng tham gia. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Thủ đô bằng những hành động thiết thực đóng góp cho thành công của Đại lễ. An Trân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/53/223381/