Cần làm rõ cơ cấu giá sản phẩm sữa

(VOV) - Sau Tết, cùng với giá xăng và giá các loại thực phẩm tăng cao, thị trường sữa trong nước có xu hướng tăng lên. Bên cạnh một số nhãn hiệu sữa ngoại, các loại sữa trong nước cũng đã bắt đầu niêm yết giá mới.

Tại một số cửa hàng sữa ở phố Hàng Buồm, Lò Đúc, Bạch Mai… giá cả nhiều mặt hàng sữa bày bán tăng khoảng 10.000 đến 15.000 đồng/hộp. Một số hãng sữa ngoại được sản xuất trong nước như Friso cũng được bán lẻ với giá cao hơn hẳn. Ví dụ như sữa Friso Gold số 1 nhỏ 400 gram trước đây giá 178.000 đồng nay lên 185.000 đồng; sữa Friso 2 hộp thiếc có trọng lượng 900gram đã tăng thêm 15.500 đồng/hộp; sữa Friso Gold 2 hộp thiếc 900gram cũng tăng thêm 24.000 đồng/hộp. Cùng với 1 số loại sữa khác, sữa Similac cũng tăng, hộp 400g trước đây giá 165.000 nay tăng lên 178.000 đồng/hộp... Chị Lê Thu Minh, chủ đại lý sữa Minh Tiến, số 282 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng cho biết: “Nhiều loại sữa ngoại đã tăng giá từ trước tết, đến đầu tháng 3 này, một số loại sữa như: Meri, Physiolac của Pháp tăng từ 7 – 8%”. “Các doanh nghiệp phân phối sữa giải thích là do tỷ giá VND-USD tăng. Nhưng theo tôi đó không phải là lý do chính. Các doanh nghiệp lợi dụng tâm lý của khách hàng cho rằng hàng ngoại tốt hơn nên tăng giá”- chị Minh nói. Sữa nội cũng bắt đầu tăng giá. Giá các mặt hàng sữa nước, sữa bột và sữa chua của Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) bán lẻ trên thị trường tăng thêm 8% so với bình thường. Sữa bột Dielac Pedia 900 gram tăng gần 14.000 đồng; sữa giảm cân 525 gram, tăng 12.500 đồng/hộp. Việc tăng giá khiến một số cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ lo khách hàng giảm sức mua, nên hạn chế việc nhập hàng. Bà Lê Thị Tính, chủ cửa hàng trên đường Đại Cổ Việt cho biết:“Trước đây giá cả ổn định mỗi lần nhập 5-6 thùng để bán. Nhưng bây giờ tự nhiên giá tăng cao nên chỉ nhập ít một”. Chị Trần Thanh Thủy, hiện đang nuôi 2 cháu nhỏ (một cháu 3 tuổi, một cháu 5 tuổi). Cả 2 cháu đều phải dùng sữa ngoài từ bé, nên số tiền chị phải dùng mua sữa cho con hàng tháng là không nhỏ. Tính trung bình, gia đình chị mỗi tháng phải tốn trên 1,5 triệu đồng tiền sữa, do thu nhập của gia đình còn hạn hẹp nên chị cũng không dám mua loại sữa quá đắt tiền cho con. Trong thời điểm hiện nay, giá sữa tăng nhưng không thể không mua sữa cho con uống. Chị Thủy cho biết: “Cháu 5 tuổi dùng sữa hươu cao cổ. Cháu bé dùng sữa cô gái Hà Lan. Tôi chỉ dám mua cho các cháu loại sữa có giá vừa phải. Giá sữa tăng nhưng tôi vẫn phải cố gắng vì các con”. Theo các nhà sản xuất và cung cấp sữa, thì việc tăng giá trên là do nguồn nguyên liệu như sữa bột, đường, bao bì, thuế nhập khẩu và USD tăng giá. Tuy nhiên lời giải thích đó chưa thuyết phục và không rõ ràng, cần có sự vào cuộc của các cơ quan, các ngành chức năng để kiểm soát chặt cơ cấu giá sản phẩm, nhằm tránh tình trạng tăng - giảm bất hợp lý, ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân./. Lê Thơm - Thu Hằng

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/can-lam-ro-co-cau-gia-san-pham-sua/20103/136564.vov