Cần làm rõ việc xuất ngân sách 11 tỷ đồng mua hàng chục căn nhà rồi bỏ hoang

Nhiều cán bộ, nhân dân ở Bạc Liêu thời gian qua rất bức xúc trước việc UBND và các ngành chức năng của tỉnh đã xuất ngân sách hơn 11 tỷ đồng mua 43 căn nhà ở thuộc Công ty CP Thiên Long, tại phường 5, TP Bạc Liêu, nhằm giúp một số cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang của tỉnh đang khó khăn về nhà ở thuê với giá rẻ. Tuy nhiên, do việc làm ăn 'nhập nhèm', mờ ám của một vài đơn vị và cá nhân có trách nhiệm, dẫn đến việc 37 căn nhà bỏ hoang hơn bốn năm qua, gây lãng phí lớn.

Dãy nhà gần 40 căn ở phường 5, TP Bạc Liêu bị bỏ hoang hơn bốn năm qua.

Dãy nhà gần 40 căn ở phường 5, TP Bạc Liêu bị bỏ hoang hơn bốn năm qua.

Theo các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, nhiều năm qua, trong khi rất nhiều cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang của tỉnh thiếu nhà ở trầm trọng thì Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu (trực thuộc UBND tỉnh) được giao quản lý 379 căn nhà. Trong đó, hiện có rất nhiều căn nhà không giao cho đơn vị, cá nhân sử dụng, bỏ hoang phế, gây lãng phí lớn.

Cụ thể, tại đường số 15, khu dân cư thuộc Công ty CP Thiên Long, phường 5, TP Bạc Liêu có 43 căn nhà do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu quản lý. Thay vì giải quyết cho các đối tượng khó khăn về nhà ở theo chủ trương của UBND tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu chỉ giải quyết cho mượn và thuê sáu căn, còn lại 37 căn bỏ hoang tàn gần bốn năm qua.

Nhiều cán bộ, nhân dân ở TP Bạc Liêu rất bức xúc cho biết: Sau khi Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu nhận bàn giao từ Công ty CP Thiên Long, rất nhiều cán bộ, công chức không có nhà ở, phải thuê nhà trọ nhiều năm nay, đã nộp đầy đủ hồ sơ cho đơn vị này xin được thuê những căn nhà nêu trên theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu. Song, đáng trách là Trung tâm này đã vô trách nhiệm “phớt lờ”, không giải quyết, bỏ hoang tàn 37 căn nhà gần bốn năm qua, bất chấp bức xúc, bất bình của nhân dân…

Ông Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, 45 tuổi Đảng, ở phường 5, TP Bạc Liêu bức xúc cho biết: “Gia đình tôi về khu dân cư Thiên Long đã gần bảy năm nay. Tôi thấy gần 40 căn nhà tại đường số 15 của khu dân cư này xây dựng xong đã hơn bốn năm rồi, nhưng không có hộ nào ở, bỏ hoang phế, hư hỏng, lãng phí. Trong khi hiện nay còn rất nhiều hộ nghèo, hộ chính sách không có nhà ở…”.

Chị Lê Thị Thanh Tâm, ở đối diện với dãy nhà bỏ hoang, bức xúc: "Dãy nhà xây xong rồi bỏ hoang tàn, không có người ở và bảo vệ nên nhiều cửa kính bị bể, tường rạn nứt, mái tôn bị tốc, cỏ cây mọc um tùm, rất nguy hiểm đối với trẻ em chơi tại khu vực này. Khổ nữa là đường sá tại đây mùa mưa luôn ngập lụt, mùa khô bụi mù mịt. Việc đi lại của người dân nơi đây rất khổ, nhất là các em học sinh, nhiều hôm đường ngập lụt, té ngã rất nguy hiểm...”.

Nhiều căn nhà bị xuống cấp trầm trọng, cửa kính vỡ, tường nứt toác...

Ngày 31-7, phóng viên Báo Nhân Dân điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Dương Hoàng Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu về vấn đề này. Ông Ân cho biết: Việc tỉnh xuất ngân sách 11 tỷ đồng mua hơn 40 căn nhà của Công ty CP Thiên Long cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là do UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, ký kết hợp đồng với Công ty CP Thiên Long. Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu không nắm rõ về hợp đồng này. Trung tâm chúng tôi là đơn vị chỉ được UBND tỉnh giao quản lý và khai thác hơn 40 căn nhà này. Tuy nhiên, Công ty CP Thiên Long không thực hiện đúng hợp đồng như đã cam kết ban đầu. Đáng lưu ý là kết cấu hạ tầng không được hoàn chỉnh, đường sá thì sình lầy, điện, nước sinh hoạt chưa bảo đảm; chất lượng xây dựng nhiều căn nhà quá tệ, chưa sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng nặng… Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu đã nhiều lần đề nghị phía Công ty CP Thiên Long sửa chữa, khắc phục, nhưng họ “phớt lờ”. Chính vì vậy, đơn vị chúng tôi không thể tiến hành giao gần 40 căn nhà này cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuê được…(?)

Được biết, hiện nay, đơn vị chủ đầu tư (ký hợp đồng với Công ty CP Thiên Long là Sở Xây dựng Bạc Liêu và Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu không có đơn vị, cá nhân nào chịu trách nhiệm. Hai bên đều ra sức tìm mọi cách “đá quả bóng trách nhiệm” cho nhau (!?)

Trước thực trạng này, nhiều cán bộ, nhân dân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu sớm “vào cuộc”, làm rõ vì sao có tình trạng làm ăn tắc trách, vô cảm này của đơn vị, cá nhân có trách nhiệm là Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu và các ngành chức năng. Đồng thời, tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm sớm có phương án cho thuê, hoặc bán, không để bỏ hoang, lãng phí, củng cố lòng tin của cán bộ, nhân dân.

Bài và ảnh: TRỌNG DUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33636202-can-lam-ro-viec-xuat-ngan-sach-11-ty-dong-mua-hang-chuc-can-nha-roi-bo-hoang.html