Cạn nghĩ

Vừa ra Giêng, bà con nông dân nhiều tỉnh đang đối diện với nạn hạn hán gay gắt. Đây là điều đã được báo trước: Năm ngoái, sau trận lũ quét khủng khiếp ở Phú Yên, nhiều chuyên gia cảnh báo: sau lũ quét sẽ tiếp đến hạn hán, và nguy cơ này cũng khốc liệt, tai hại không kém.

Mà nguyên nhân thì chỉ một: rừng đầu nguồn bị phá hủy. Quy luật vận hành ổn định, điều hòa, thông minh của tự nhiên đã bị phá vỡ ở nhiều nơi. Trong đó Tây Nguyên - “mái nhà của Đông Dương” bị tàn phá dữ dội nhất. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, vừa lên tiếng cảnh báo trên Vietnamnet về chuyện cho nước ngoài thuê dài hạn đất rừng đầu nguồn: “10 tỉnh cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn là sự thật. Họ đã cho 10 doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn (50 năm) để trồng rừng nguyên liệu”. Ông phân tích: “Nước ta chiều ngang hẹp, chiều dài dài, độ dốc núi đổ ra biển rất gần, các cơn lũ quét nhanh ngang tiếng động, thiên tai xảy ra liên tục, môi trường ngày càng xấu đi, đặc biệt nước biển dâng mất thêm diện tích ruộng đồng bằng. Đây là một hiểm họa cực lớn liên quan đến an ninh nhiều mặt của quốc gia”. Theo ông, chuyện cho thuê như vậy, ngoài chuyện rừng đầu nguồn bị chặt phá gây lũ lụt, “tôi còn băn khoăn ở chỗ nhiều địa điểm cho thuê có vị trí chiến lược và chính trị trọng yếu…”. Đó là chưa kể “Theo tự nhiên, dân đồng bằng phải có một, người miền núi phải có mười. Nay cho thuê hết đất rừng thì người dân sẽ mưu sinh thế nào”. Ông cho biết thêm: “Anh Võ Văn Kiệt từng giao cho tôi làm đặc phái viên hai việc: Một là làm sao chấm dứt được việc đốt rừng; Hai là tạm thời đình chỉ việc xuất khẩu gỗ. Cho đến lúc cuối đời, anh Kiệt vẫn còn trăn trở với hai phần việc này. Trong một văn bản ủy quyền cho tôi, anh ghi rõ: có quyền xử lí tại trận không cần báo. Gay gắt đến thế trong việc giữ rừng giữ đất. Để đồng bào có sức trồng rừng, anh Kiệt còn cho chở gạo từ phía Nam ra tiếp trợ”. Một tầm nhìn! Đã đến lúc phải có ngay những giải pháp quyết liệt để ngăn chặn những việc làm cạn nghĩ mà chắc chắn sẽ đẩy tới những hiểm họa khó lường. Đừng để nước đến chân mới nhảy! TƯƠNG LAI

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100228104646195p0c1013/can-nghi.htm